Mở rộng các chương trình xóa đói, giảm nghèo

(PLVN) - Để công tác vận động hỗ trợ người nghèo trong thời gian tới tiếp tục lan tỏa và đạt kết quả cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra 5 giải pháp chủ yếu. Trong đó, tiếp tục và mở rộng các chương trình xóa đói, giảm nghèo, kể cả chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện, xã, thôn bản nghèo.
Ảnh minh họa.

Xây dựng Kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hàng năm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động vận động ủng hộ giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ 17/10 đến 18/11 và đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của rất nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Theo thông tin từ UBTƯ MTTQ Việt Nam, trong 9 tháng của năm 2021, MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được trên 2.570 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” trên 619 tỷ đồng, an sinh xã hội trên 1.951 tỷ đồng. Từ đó thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 13.250 căn nhà Đại đoàn kết; hàng triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khám chữa bệnh, được tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid - 19; xây dựng công trình dân sinh cầu đường, lớp học, trạm xá, khám chữa bệnh…

Cùng với việc vận động nguồn lực cho Quỹ người nghèo, công tác chăm lo cho người nghèo của Mặt trận các cấp được triển khai với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; tạo sự lan tỏa, góp phần hỗ trợ để các cá nhân, hộ gia đình nghèo khắc phục khó khăn, nhất là trong tình hình dịch diễn biến phức tạp…

Đặc biệt trong đợt dịch thứ 4, MTTQ Việt Nam đã kêu gọi nhân dân các địa phương ít chịu ảnh hưởng của dịch hỗ trợ cho nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của dịch. Tính đến 30/9 TP Hồ Chí Minh và các tỉnh bị ảnh hưởng nặng của dịch đã nhận 610 tỷ đồng. Hưởng ứng kêu gọi của MTTQ Việt Nam, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã hướng về quê hương với những hỗ trợ như tiền, hiện vật, trang thiết bị y tế với tổng trị giá trên 100 tỷ đồng.

Nhằm tiếp tục vận động hỗ trợ người nghèo, trọng tâm là tổ chức hoạt động nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19..., Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành kế hoạch để triển khai chung trong toàn hệ thống. Mục tiêu đặt ra nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; những nơi nào đang bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh Covid-19 thì kết hợp với công tác vận động nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo”.

Để chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022, tiếp tục phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc, nhằm đảm bảo để mỗi gia đình, mỗi người dân đều có Tết đầm ấm, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xây dựng Kế hoạch chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết.

Phát huy tối đa nhân tố con người

Để công tác vận động hỗ trợ người nghèo trong thời gian tới tiếp tục lan tỏa và đạt kết quả cao, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đề ra 5 giải pháp chủ yếu. Theo đó, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Trước hết, phải tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, mà nội dung là sự tiếp tục và mở rộng các chương trình xóa đói, giảm nghèo, kể cả chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện, xã, thôn bản nghèo.

Cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp, các ngành phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình, coi đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, đồng thời ưu tiên bố trí đủ nguồn lực cần thiết đáp ứng yêu cầu của chương trình. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, tìm ra cách làm phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đơn vị, địa phương, phát hiện những điển hình tiên tiến để kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng; uốn nắn những lệch lạc, ngăn ngừa những sai phạm trong thực hiện chương trình.

Phát huy những kết quả và những kinh nghiệm tích lũy được, tiếp tục tham gia tích cực, bằng những hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo… để các hoạt động vì người nghèo thực sự trở thành phong trào thi đua yêu nước của quần chúng, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân ta.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ Việt Nam, các cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở tất cả các cấp từ Trung ương đến cơ sở phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước mà Ðại hội XIII của Ðảng đã đề ra…

Ngoài ra, cần tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, trợ giúp và cứu trợ xã hội đa dạng, linh hoạt, có khả năng bảo vệ giúp đỡ mọi thành viên trong xã hội, nhất là đối với người nghèo, hộ nghèo vượt qua khó khăn hoặc rủi ro trong cuộc sống. Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam. Phát huy tối đa nhân tố con người; con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển.

Đọc thêm