Một ngày 5 người đuối nước tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai vụ đuối nước xảy ra ngày 9/5 tại TP HCM và Đồng Nai đã khiến 5 người tử vong.
Khu vực hồ Đa Tôn nơi 6 người chìm xuồng.
Khu vực hồ Đa Tôn nơi 6 người chìm xuồng.

Chiều 9/5, nhiều người dân sinh sống gần kênh trên đường TX33 (phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM) đã phát hiện và vớt được 2 thi thể bé trai 6 tuổi và bé gái 4 tuổi. Hai bé là anh em ruột.

Đoạn kênh phát hiện các nạn nhân là nhánh chảy từ sông Vàm Thuật, được xây dựng hơn một năm trước. Dọc kênh được bố trí lan can chiều cao khoảng 70 cm. Tuy nhiên, vị trí đối diện nhà nạn nhân bị mất một đoạn lan can khoảng 2m.

Nhiều nhân chứng cho biết, có thể do 2 em nhỏ vui chơi tại khu vực này và trượt chân xuống kênh chết đuối.

Còn tại Đồng Nai, trưa cùng ngày, tại nhà ông Trần Thanh Việt (SN 1982 ngụ ấp Đa Tôn, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú) cùng 5 người thân bên nhà vợ gồm Hứa Văn Thành (SN 1987), Triệu Văn Bích (SN 1967), Nông Văn Đáp (SN 1968), Lý Văn Nổi (SN 1971) và Nông Văn Nguyên (SN 1978, đều ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) tổ chức ăn nhậu.

Sau khi ăn nhậu xong đến khoảng 15h, cả nhóm di chuyển lên khu vực Hồ Đa Tôn (xã Thanh Sơn), ông Việt lấy xuồng máy chở 5 người ra đảo thăm văn phòng của Hợp tác xã Đa Tôn. Khi xuồng chở người còn cách bờ đảo khoảng 100m thì gặp gió lớn, sóng đánh mạnh nước tràn vào xuồng làm chìm xuồng, khiến tất cả mọi người đều rơi xuống nước.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Phú đã phối hợp cùng người dân đánh cá trục vớt được 4 nạn nhân gồm các ông: Thành, Bích, Việt, Nổi. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng ông Nổi đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến khuya cùng ngày, Công an huyện Tân Phú đã tìm thấy thi thể 2 người còn lại là ông Nông Văn Đáp và Nông Văn Nguyên.

Cơ quan chức huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân tổ chức mai táng.

Đọc thêm