Mưa đến giữa tuần ở miền Bắc

(PLO) -Cơ quan dự báo khí tượng cho biết, Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa, một số điểm mưa vừa 16-50 mm, nhiệt độ cao nhất khoảng 27 độ C.
Mưa đến giữa tuần ở miền Bắc

Đến hôm nay, 12/11, vùng hội tụ gió di chuyển ra biển Đông, miền Bắc chỉ còn gió mùa đông bắc yếu và gió đông nam ẩm chi phối nên có mưa phùn về đêm và sáng ở Đông Bắc Bộ. Riêng Tây Bắc Bộ trời giảm mưa, nhiều nơi hửng nắng. Kiểu trời nhiều mây, mưa phùn về đêm và sáng sẽ duy trì ở Đông Bắc Bộ, gồm cả Hà Nội, đến thứ tư 14/11. 

Nhiệt độ trong ba ngày tới ở miền Bắc tăng dần, Hà Nội trong ngưỡng 21-28. Các điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) khoảng 12-20 độ C.

Gió mùa đông bắc suy yếu nên khả năng gây mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế giảm dần. Trong các ngày tới, miền Trung chỉ còn mưa vài nơi vào buổi sáng, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ xuất hiện sương mù nhẹ vào sáng sớm và chiều tối, nhiệt độ cao nhất trên 30. Tại Nam Bộ, xu hướng mùa mưa kết thúc sớm đang ngày một rõ rệt. Ba ngày tới, khu vực này ít mưa, nền nhiệt ngày tăng lên 33-35 độ C.

Đọc thêm