Mưa lịch sử ở TP HCM gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

(PLO) -Theo Trung tâm Chỉ huy, Cảnh sát PCCC TP.HCM cơn mưa chiều 26/9 đã nhấn chìm 44 tuyến đường, làm hư hỏng gần 1.300 xe gắn máy và hơn 100 xe ôtô, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Toàn bộ xe máy chìm trong nước. Ảnh: Tùng Duy
Toàn bộ xe máy chìm trong nước. Ảnh: Tùng Duy

Chiều 27/9, Trung tâm Chỉ huy, Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết hiện nước vẫn còn làm “tê liệt” một số khu vực nhà dân và các bãi giữ xe.

Đến 14h ngày 27/9, hàng chục chiến sĩ PCCC vẫn đang tích cực hút nước để chống ngập tại 2 điểm ngập là bãi xe trên đường Nguyễn Siêu (quận 1) và Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải (quận Tân Phú).

Trước đó, vào chiều 26/9, Cảnh sát PCCC thành phố đã điều động 63 lượt xe, 381 cán bộ, chiến sĩ và 70 máy bơm tham gia cứu hộ tại 44 điểm ngập xảy ra trên địa bàn thành phố để hỗ trợ người dân. Trong đó, có 21 điểm ngập úng tại tầng hầm các tòa nhà, cao ốc; 22 điểm nhà dân và 1 điểm hầm chui.

Theo thống kê của Trung tâm Chỉ huy, Cảnh sát PCCC TP.HCM cơn mưa lịch sử chiều 26/9, khiến người dân thành phố thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Hải Hiếu.
Theo thống kê của Trung tâm Chỉ huy, Cảnh sát PCCC TP.HCM cơn mưa lịch sử chiều 26/9, khiến người dân thành phố thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Hải Hiếu.

Trung tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó trưởng Phòng Trung tâm Chỉ huy, Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết hiện chưa có thiệt hại về người, tuy nhiên, đã có hơn 100 ôtô và gần 1.300 xe gắn máy bị ngập nước.

"Lực lượng PCCC cũng đang hút nước để cứu một số xe máy tại một chung cư trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TP.HCM)", trung tá Trưởng nói.

Đọc thêm