Nạn nhân bị ôtô đâm ở Xã Đàn đã tỉnh

(PLO) - Điều kỳ diệu đã xảy ra đối với nữ sinh Hoàng Thị Quyên  - nạn nhân bị đâm xe trên phố Xã Đàn. Sau nửa tháng hôn mê sâu, hiện cô đã có thể nghe và gật đầu khi được hỏi chuyện.
Nữ sinh Hoàng Thị Quyên tại bệnh viện Saint Pauil. Ảnh Lường Toán
Nữ sinh Hoàng Thị Quyên tại bệnh viện Saint Pauil. Ảnh Lường Toán
Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc bệnh viện Saint Paul cho biết, bệnh nhân Hoàng Thị Quyên bắt đầu tỉnh từ ngày 18/3, có thể nghe và gật đầu. Sức khỏe của nữ sinh này đang tiến triển rất tốt, tuy nhiên cô vẫn phải thở qua khí quản.
Bác sỹ điều trị Phạm Xuân Thắng (Trưởng khoa Tăng cường ngoại) cho biết, bệnh nhân chưa có dấu hiệu liệt, việc ăn uống phải bằng ống xông dạ dày. Phương pháp điều trị chủ yếu là dùng kháng sinh và thuốc bổ não. 
Theo bác sĩ Thắng, do bệnh nhân bị chấn thương sọ não nên sẽ rất khó bình phục như trước, rất có khả năng sẽ chịu chứng đau đầu thường xuyên.
Còn mẹ nữ sinh Quyên cho hay, cô đã nhận biết tốt, nghe rõ, có thể nói chậm. "Tôi thấy vui khi con đã tỉnh lại sau nửa tháng hôn mê. Giờ chỉ mong con nhanh hồi phục để trở lại cuộc sống bình thường, chứ nhìn con đau đớn nằm trong phòng bệnh xót xa lắm", bà chia sẻ.
Người nhà nạn nhân cho biết, trong thời gian Quyên điều trị, gia đình tài xế Đỗ Tú Anh đã vào thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí.
Trước đó, 22h ngày 3/3, nữ sinh Hoàng Thị Quyên (21 tuổi, TP Vinh) cùng bạn đi bộ qua phố Xã Đàn (Hà Nội) thì chiếc Land Cruiser 7 chỗ phóng tốc độ cao lao lên dải phân cách, tông vào hai nạn nhân.
Khi tài xế đánh lái xuống đường bỏ chạy, bánh trái phía trước đã cán tiếp vào vai của chị Quyên đang nằm dưới đường. Nạn nhân được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, trụy tim mạch, chấn thương sọ não, gãy xương đòn bên trái...
Chiều 4/3, tài xế Đỗ Tú Anh (32 tuổi, quận Long Biên) đã bị công an quận Đống Đa tạm giữ để điều tra tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.,.

Đọc thêm