Nạn nhân thứ 3 vụ rơi vận thăng ở HN đã tử vong

(PLO) - Được cấp cứu kịp thời, nhưng do chấn thương quá nặng, nam công nhân 29 tuổi đã tử vong, nâng số nạn nhân vụ rơi vận thăng tại công trình chung cư số 52 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) lên con số 3.
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng hôm 4/12.
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng hôm 4/12.
Nạn nhân tử vong tại bệnh viện là anh Nguyễn Văn Ba (29 tuổi, quê Hà Nam), thợ lắp đặt hệ thống nước cho tòa nhà 30 tầng ở số 52 Lĩnh Nam. Sáng 4/12, anh Ba cùng thợ vận hành thang máy và một thợ xây dựng đi lên tầng cao, khi đến khoảng tầng 20 thì buồng thang rơi tự do xuống đất.
Anh Ba bắn văng ra ngoài, được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi. Hai người đi cùng là Lã Tuấn Anh (19 tuổi, quê Phú Thọ) và Nguyễn Văn Thắng (24 tuổi, quê Ứng Hòa, Hà Nội) bị chết kẹt trong buồng thang, phải mất hơn 3 tiếng mới đưa ra được.
Theo những người dân sống gần nơi xảy ra tai nạn, thang máy vận tải cũng như công trình chung cư 30 tầng bị dừng hoạt động cả năm nay, gần đây mới hoạt động trở lại. Đây có thể là nguyên nhân khiến thang hư hỏng, dẫn đến sự cố.
Nhận định về chất lượng thang máy, ông Bạch Quốc Việt, Trưởng phòng An toàn lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn. Về nguyên tắc an toàn xây dựng, cứ sau 6 tháng không hoạt động, thang máy phải được kiểm định để đảm bảo an toàn.
Vụ tai nạn nghiêm trọng đến nay đã khiến cả 3 công nhân thiệt mạng.
 Vụ tai nạn nghiêm trọng đến nay đã khiến cả 3 công nhân thiệt mạng.
Còn theo lãnh đạo Công ty Lilama (chủ đầu tư công trình), nhà thầu là Công ty Xây lắp Thí nghiệm thuê anh Lã Tuấn Anh (19 tuổi, quê Phú Thọ) điều khiển thang còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm. "Về nguyên tắc, thang này không được chở vật liệu xây dựng, chỉ được chở người. Để xảy ra sự cố, nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm hỗ trợ, bồi thường cho gia đình nạn nhân", vị này nói.
Trước đó vào 10h20' sáng 4/12, thang máy xây dựng của công trình chung cư số 52 Lĩnh Nam bất ngờ rơi tự do từ khoảng tầng 20 xuống đất làm 2 công nhân chết tại chỗ, một người bị thương nặng. Công trình này thuộc tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở hỗn hợp do Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 450 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 2/2009, gồm 2 tòa tháp 23 tầng, 30 tầng và 17 nhà vườn liền kề 3 tầng.

Đọc thêm