Nghệ An: Dân “sốt vó” sống cạnh tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

(PLO) - Là địa phương có số điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) lớn nhất cả nước, với 913 điểm, Nghệ An đang đối mặt với không ít khó khăn trong xử lý ô nhiễm môi trường do tồn dư thuốc BVTV gây ra khiến người dân sống trong nơm nớp lo âu… 
Chị Hồng đào móng làm công trình phụ phát hiện kho thuốc bảo vệ thực vật
Chị Hồng đào móng làm công trình phụ phát hiện kho thuốc bảo vệ thực vật
Thấp thỏm sống trên kho thuốc sâu
Ngày 18/4/2014, gia đình chị Hà Thị Hồng (trú tại xóm 4 xã Hưng Khánh huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đào móng làm công trình phụ thì phát hiện một lượng lớn  thuốc BVTV tồn dư. Sau thời điểm trên, gia đình chị cũng như hàng xóm sống trong cảnh bất an khi mùi hôi của thuốc BVTV bốc lên nồng nặc. 
Chị Hồng chia sẻ: “Khi phát hiện kho thuốc sâu, gia đình tôi rất lo lắng không biết phải xử lý như thế nào, bản thân tôi phải đưa con nhỏ về bên ngoại lánh tạm mấy tuần nay …”.  Ông Phùng Văn Lâm - Xóm trưởng xóm 4, xã Hưng Khánh lo lắng không kém: “Không riêng khu vực gia đình chị Hồng mà mùi thuốc lan trên diện rộng, khu vực này dân cư đông đúc nên chúng tôi rất lo ngại...”. 
Được biết, tại địa điểm này, từ năm 1978 trở về trước là kho thuốc bảo vệ thực vật của HTX Nông nghiệp xã Hưng Khánh. Sau khi kho thuốc được phá dỡ để chuyển về địa điểm mới, do môi trường nơi đây bị ô nhiễm nghiêm trọng nên người dân đã chở một lượng lớn đất đá lấp nền nhà kho. Còn tại địa điểm này, nơi trước đây chứa thuốc bảo vệ thực vật tồn kho của địa phương hiện vẫn còn tồn dư một lượng lớn thuốc BVTV, nằm trong vùng kho trọng điểm bị ô nhiễm nặng cần được xử lý dứt điểm theo Quyết định 1946 của Thủ tướng Chính phủ. 
Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh - ông Hoàng Đức Thông chia sẻ: “Ngoài điểm mới phát hiện tại xóm 4 thì trên địa bàn xã còn có một số điểm bị ô nhiễm rất nghiêm trọng và ngày càng lan rộng, cũng đã có đơn vị về kiểm tra để xử lý nhưng chưa thấy triển khai nên người dân đang rất hoang mang...”.
Trên địa bàn Nghệ An đã phát hiện rất nhiều điểm tồn dư thuốc BVTV nằm trong khu dân cư, thậm chí có những gia đình sống trên nền đất của kho thuốc BVTV cũ, hoặc có gia đình đào giếng cạnh kho thuốc BVTV. Nhiều điểm đất đã bị biến dạng, người dân đã cải tạo đất hoặc làm nhà trên đó. Nhiều nơi người dân cũng không hề biết mình đang sinh sống trên kho thuốc. Hầu hết các huyện, các địa phương đều có điểm tồn dư thuốc BVTV, nhưng chủ yếu vẫn nằm ở các huyện như Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu… 
Người dân phải xúc đất cho vào bao tải đưa ra khỏi khu dân cư để tránh mùi hôi
Người dân phải xúc đất cho vào bao tải đưa ra khỏi khu dân cư
 để tránh mùi hôi
Ba năm xử lý được 8 điểm tồn dư 
Được biết, Nghệ An hiện là địa phương phát hiện nhiều điểm tồn dư thuốc BVTV nhất cả nước với 913 điểm cần được xử lý. Ông Hồ Sỹ Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Nghệ An cho hay: “Việc xử lý những điểm tồn dư thuốc BVTV như ở Hưng Khánh (Hưng Nguyên) chắc chắn không thể triển khai ngày một ngày hai vì liên quan đến nhiều vấn đề, phải trình qua nhiều cấp, ngành mà đặc biệt là nguồn kinh phí để xử lý quá lớn, yêu cầu kỹ thuật cao. Cả tỉnh mới xử lý được 8 điểm, 2 điểm đang chuẩn bị được triển khai. Lộ trình đến năm 2020 phải xử lý dứt điểm 189 điểm tồn dư...”. 
Người dân đang rất hoang mang và lo lắng khi sống chung với những điểm ô nhiễm từ thuốc BTVT này. Mong mỏi của tất cả những người dân là sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm trên để người dân an tâm sinh sống và lạc nghiệp. Dù biết đây là một bài toán khó, nhưng các cơ quan có thẩm quyền cũng nên sớm đưa ra lời giải hoặc phương án để xử lý được những khó khăn trên, đặc biệt là những điểm nằm sát nhà dân và khu dân cư để tránh những tổn hại về sức khỏe./.

Đọc thêm