Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước giờ TP Vinh thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dịch COVID-19 phức tạp, nhiều ca nhiễm trong cộng đồng khiến TP Vinh phải nâng cao biện pháp cách ly xã hội trên một mức so với Chỉ thị 16, tinh thần“ai ở đâu ở yên đó”. Với tâm lý lo lắng người dân đã đổ xô đến siêu thị mua thực phẩm.
Hàng dài người dân đứng chờ đợi đến lượt để thanh toán trong siêu thị.
Hàng dài người dân đứng chờ đợi đến lượt để thanh toán trong siêu thị.

Chiều 22/8, Nghệ An ghi nhận 44 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong đó, có 13 ca cộng đồng, 2 ca trong khu phong tỏa và 29 ca đã được cách ly tập trung trước đó.

Như vậy, chỉ riêng trong ngày 22/8, tỉnh Nghệ An ghi nhận 92 ca nhiễm COVID-19. Đây là số lượng ca nhiễm kỷ lục được ghi nhận trong 1 ngày từ trước đến nay tại Nghệ An.

Đến nay, chợ đầu mối TP Vinh, chợ Quang Trung, chợ Đông Vĩnh,... cung cấp phần lớn lượng hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân đã phải phong toả do xuất hiện nhiều ca bệnh liên quan đến các chợ trên.

Chiều 22/8, UBND tỉnh Nghệ An họp bàn và thống nhất nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với địa bàn TP Vinh trên một mức so với Chỉ thị 16.

Tinh thần là yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở yên đó”. Thời gian thực hiện trước mắt là 7 ngày, tính từ 0h ngày 23/8.

Nhiều người đổ tới siêu thị tối 22/8 để mua thực phẩm tích trữ.

Nhiều người đổ tới siêu thị tối 22/8 để mua thực phẩm tích trữ.

Mặc dù, tỉnh Nghệ An đã kịp thời thông tin, tuyên truyền để người dân yên tâm, và đảm bảo nguồn hàng cũng như các điểm cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu; khuyến cáo người dân không tụ tập đông người mua sắm tích trữ hàng hóa, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên, ghi nhận vào thời điểm 20h tối 22/8, tại các siêu thị, các cửa hàng thực phẩm tổng hợp lượng khách đến mua sắm trực tiếp tăng cao, nhiều mặt hàng hết sạch. Các mặt hàng như thịt, cá, rau củ... gần như "cháy hàng".

Nhiều người phải đứng rất lâu mới đến lượt thanh toán

Nhiều người phải đứng rất lâu mới đến lượt thanh toán

Nhiều cửa hàng online cũng chia sẻ quá tải đơn hàng. Thậm chí, có nhiều người mệt mỏi vì phải chạy nhiều siêu thị mới mua đủ đồ ăn cần thiết cho gia đình.

Nhiều người cảm thấy may mắn vì mua được những thực phẩm thiết yếu

Nhiều người cảm thấy may mắn vì mua được những thực phẩm thiết yếu

Chị Hoàng Hà (trú tại phường Lê Mao, TP Vinh) chia sẻ: “Vừa mới nghe thông báo ngày mai thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”, tôi phải nhanh chóng ra siêu thị để mua ít nhu yếu phẩm.

Tôi không ngờ ra đến siêu thị, lượng người mua sắm lại nhiều như vậy. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải xếp hàng chờ thanh toán tiền”.

Không chỉ tại BigC Vinh các trung tâm mua sắm như Metro, các cửa hàng Vinmart, các siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi... đều rất đông người tập trung để mua hàng tích trữ những ngày giãn cách.

Đọc thêm