Nghệ An họp khẩn khi phát hiện 2 công nhân trong nhà máy lớn nhiễm COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công ty may Việt – Nhật (MLB) có tổng số 1.225 cán bộ, công nhân. Sau khi xác định có 2 nữ công nhân nhiễm COVID-19, công ty và chính quyền đã họp khẩn, bàn phương án phòng, chống dịch.
Sau khi phát hiện 2 công nhân nhiễm COVID-19 tại Công ty may Việt - Nhật (MLB), ban chỉ đạo phòng, chống dịch Nghệ An đã họp khẩn (ảnh THNA)
Sau khi phát hiện 2 công nhân nhiễm COVID-19 tại Công ty may Việt - Nhật (MLB), ban chỉ đạo phòng, chống dịch Nghệ An đã họp khẩn (ảnh THNA)

Tối 20/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An có cuộc họp khẩn cùng huyện Yên Thành khi tình hình dịch tại địa phương này ngày càng diễn biến phức tạp, nguy cơ cao dịch lan rộng.

Theo báo cáo của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Thành: tính từ ngày 13/6 đến nay, toàn huyện ghi nhận 83 trường hợp nhiễm bệnh. Ngoài các ca nhiễm từ ngoại tỉnh về đã được cách ly thì có 3 chùm ca bệnh được xác định liên quan đến xã Đô Thành, huyện Yên Thành; Trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hàn và xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.

Đáng lo ngại nhất là chùm ca nhiễm mới được phát hiện đối với 2 nữ công nhân tại Công ty LMB. Trong đó, 1 người có địa chỉ ở xã Tăng Thành, huyện Yên Thành và 1 người ở xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu. Cả 2 người đều đi về trong ngày. Công ty đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 19/8 để chấp hành Chỉ thị 16 theo chủ trương của tỉnh Nghệ An. Theo đó, toàn bộ công nhân gồm 1.225 người cũng đã được cho nghỉ việc.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định: nguy cơ lây lan dịch bệnh không chỉ ở tất cả các xã của Yên Thành mà còn sang cả huyện Diễn Châu và Công ty CP Tập đoàn An Hưng đóng trên địa bàn với 2000 công nhân đang làm việc.

Vì thế, điều quan trọng là huyện cần phải tìm phương án, địa điểm cách ly cho số công nhân còn lại cũng như các F1, F2 truy vết được. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm với quy mô, đối tượng như thế nào cho kịp thời, hiệu quả.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh: cùng với TP Vinh, Yên Thành là huyện có nguy cơ cao nhất tỉnh. Do đó, yêu cầu cùng với việc khẩn trương truy vết, cách ly F1, huyện cần thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội toàn địa bàn theo đúng Chỉ thị 16. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân và những người liên quan.

Riêng đối với Công ty CP Tập đoàn An Hưng, Ban chỉ đạo tỉnh Nghệ An và huyện Yên Thành đề nghị tốt nhất là doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương án 3 tại chỗ: ăn, ở để vừa duy trì hoạt động vừa đảm bảo an toàn phòng dịch. Hàng tuần, Công ty phải tổ chức Test nhanh cho công nhân…

Đối với đề xuất lấy mẫu cộng đồng tại xã Công Thành, huyện Yên Thành - nơi có chùm ca bệnh liên quan đến trường Việt Hàn cần thực hiện theo phương pháp ưu tiên đối tượng nguy cơ cao trước. Tỉnh đồng ý cho phép lấy mẫu xét nghiệm PCR cho tất cả công nhân may Công ty CP Tập đoàn An Hưng trong ngày 21/8; khảo sát kỹ và thực hiện lấy mẫu làm test nhanh đối với người dân 6 xóm của xã Công Thành trong ngày 21/8 phù hợp, nhanh, hiệu quả. Chỉ khi đảm bảo thực hiện Chỉ thị 16 một cách nghiêm ngặt “ai ở đâu ở yên đấy” thì mới hạn chế được dịch lây lan trong cộng đồng.

Cũng trong tối 20/8, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ông Phan Văn Tuyên đã có hỏa tốc gửi UBND các xã, thị trấn, Công ty CP Tập đoàn An Hưng, Công ty CP May minh An – Đô Lương về việc phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với Công ty CP Tập đoàn An Hưng, yêu cầu người lao động ngoại huyện, toàn bộ lao động thường trú, tạm trú trên địa bàn xã Công Thành tạm thời không đến công ty làm việc trong thời gian huyện Yên Thành thực hiện Chỉ thị 16. Thời điểm đi làm trở lại, tùy vào tình hình thực tế của địa phương.

Công ty cần thực hiện tốt các phương án xe đưa đó cán bộ, công nhân, người lao động đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

Riêng đối với Công ty CP May Minh Anh có trụ sở và nhà máy hoạt động tại huyện Đô Lương (là huyện đã thực hiện Chỉ thị 16 từ ngày 20/8), đề nghị thực hiện đúng kế hoạch đối với các phương án xe đưa đón cán bộ, công nhân, người lao động.

Đọc thêm