Người dân Hà Nội hồ hởi ra hàng mua đồ ăn mang về

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Từ 12h hôm nay, 16/9, nhiều hàng quán tại 19 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội mở cửa trở lại, người bán và người mua thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Người dân nhiều địa bàn Hà Nội vui mừng khi hàng quán được mở cửa trở lại. Ảnh: Ngọc Nga
Người dân nhiều địa bàn Hà Nội vui mừng khi hàng quán được mở cửa trở lại. Ảnh: Ngọc Nga

Sau gần 2 tháng Hà Nội thực hiện giãn cách để phục vụ công tác phòng, chống dịch thì đến 12h hôm nay, 16/9, các hàng quán tại 19 quận, huyện đã được mở cửa trở lại.

Các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đủ điều kiện mở cửa một số dịch vụ kinh doanh, gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây,Thanh Oai, Ứng Hòa và Tây Hồ.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ bán hàng mang về và phải đóng cửa trước 21h hàng ngày. Hoạt động các cơ sở kinh phải theo sự quản lý, giám sát, kiểm tra của chính quyền địa phương. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với nhân viên, thực hiện 5K; Quét mã QR bắt buộc với khách đến mua hàng, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tại cơ sở; Hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp. Chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ đồng thời phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Từ sáng sớm nay, nhiều hàng quán tại các địa bàn trên đã nhộn nhịp lau dọn và chuẩn bị bày bán.

Anh Nguyễn Sĩ, nhân viên bán hàng tại Cửa hàng bánh mỳ chả nóng trên phố Tô Hiệu hồ hởi chia sẻ: “Từ sáng nay, tôi cùng một nhân viên khác đã chuẩn bị thực phẩm để phục vụ khách. Hôm nay được bán hàng trở lại, tôi rất mừng. Các mặt hàng bày bán trong cửa hàng gồm: Chả, pate, bánh mì, bánh chưng, bưởi. Khách ghé quán mua đồ khá đông... Tất cả các khách hàng đều mua mang về và chúng tôi đều nhắc nhở khách giữ khoảng cách, đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19”.

Chờ mua chả tại cửa hàng, chị Hoàng Thu Hà, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, chia sẻ: “Tôi đến mua chả về chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Thời gian qua, Hà Nội thực hiện giãn cách, các hàng quán đóng cửa nên việc thay đổi món ăn cũng hạn chế. Bây giờ hàng quán bán trở lại, tôi thấy rất vui. Tôi mong ngày này đã 2 tháng nay rồi”

Từ 12h đến chiều tối, các hàng, quán bán đồ ăn trên con phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, mở cửa đón khách. Tất cả khách mua hàng mang về và đều phải đảm bảo giãn cách theo quy định. Một cửa hàng đang dọn dẹp để chuẩn bị đón khách. Ảnh: Ngọc Nga

Từ 12h đến chiều tối, các hàng, quán bán đồ ăn trên con phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, mở cửa đón khách. Tất cả khách mua hàng mang về và đều phải đảm bảo giãn cách theo quy định. Một cửa hàng đang dọn dẹp để chuẩn bị đón khách. Ảnh: Ngọc Nga

Quán chè nằm trên đường Tô Hiệu cũng mở cửa, chủ quán cho biết đang chuẩn bị nguyên liệu để sáng 17/9 đón khách. Ảnh: Ngọc Nga

Quán chè nằm trên đường Tô Hiệu cũng mở cửa, chủ quán cho biết đang chuẩn bị nguyên liệu để sáng 17/9 đón khách. Ảnh: Ngọc Nga

Một quán trà sữa trên đường Đào Tấn mở cửa bán hàng. Ảnh: Ngọc Nga

Một quán trà sữa trên đường Đào Tấn mở cửa bán hàng. Ảnh: Ngọc Nga

Nhân viên chuẩn bị bánh mì kẹp chả cho khách. Ảnh: Ngọc Nga

Nhân viên chuẩn bị bánh mì kẹp chả cho khách. Ảnh: Ngọc Nga

Một quán bán cá kho trên đường Nguyễn Văn Huyên cũng đã mở cửa đón khách trở lại. Ảnh: Ngọc Nga

Một quán bán cá kho trên đường Nguyễn Văn Huyên cũng đã mở cửa đón khách trở lại. Ảnh: Ngọc Nga

Một cửa hàng văn phòng phẩm trên phố Tô Hiệu đã mở cửa trở lại. Ảnh: Ngọc Nga

Một cửa hàng văn phòng phẩm trên phố Tô Hiệu đã mở cửa trở lại. Ảnh: Ngọc Nga

Cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông cũng được phép mở cửa trở lại từ 12h ngày 16/9. Ảnh: Ngọc Nga

Cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông cũng được phép mở cửa trở lại từ 12h ngày 16/9. Ảnh: Ngọc Nga

Ảnh: Ngọc Nga

Ảnh: Ngọc Nga

Bên cạnh những hàng quán đã mở cửa đón khách trở lại, thì một số hàng quán vẫn "cửa đóng then cài". Ảnh: Ngọc Nga

Bên cạnh những hàng quán đã mở cửa đón khách trở lại, thì một số hàng quán vẫn "cửa đóng then cài". Ảnh: Ngọc Nga

Đọc thêm