Người dân Long An đặc biệt quan tâm đến triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa

(PLO) - Sáng 29/7, tại tỉnh Long An, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng pháp lý”. Được biết, Long An là đơn vị thứ 25 trong cả nước diễn ra triển lãm này. 
Người dân Long An khám phá tư liệu chủ quyền với Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh nguồn Vietnamnet
 Người dân Long An khám phá tư liệu chủ quyền với Hoàng Sa, Trường Sa.
Ảnh nguồn Vietnamnet
Tại triển lãm, nhiều tư liệu, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ quý được trưng bày khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa từ bao đời nay. Đó là một quá trình liên tục, lâu dài, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, nhất là những tư liệu, bản đồ được soạn, vẽ, xuất bản từ thế kỷ XVI đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Triển lãm đã thu hút đông đảo người dân Long An tìm hiểu ngay trong buổi khai mạc.
Công chúng đặc biệt chú ý và đánh giá cao tính pháp lý của các châu bản triều Nguyễn, từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ năm 1802 đến năm 1945. 
Đáng chú ý,Triển lãm đã sưu tập và trưng bày 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, do phương Tây công bố từ thế kỷ 17 đến nay; 4 tập bản đồ Atlas và 30 bản đồ do chính các nhà nước Trung Quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử, cho thấy Trung Quốc không hề quản lý hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 2/8. Sau đó, toàn bộ các tư liệu, trừ một số hiện vật gốc, được trao lại cho tỉnh Long An để bố trí thành một thư viện thu nhỏ và đem đi triển lãm lưu động phục vụ người dân  các vùng sâu vùng xa, vùng biên giới./.    

Đọc thêm