Người đàn ông ngã xuống sông khi thả cá tiễn ông Công ông Táo

(PLVN) - Trong lúc thả cá xuống sông, người đàn ông 40 tuổi vô tình trượt chân ngã và tử vong.
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 27/1 (tức 22/12 âm lịch), anh Nguyễn Văn Hà (SN 1979, trú tại phường Quang Trung, TP. Hải Dương) cùng con trai đi thả cá tiễn ông Công, ông Táo tại sông Thái Bình.

Trong lúc thả cá anh Hà vô tình trượt chân ngã. Do không biết bơi nên nạn nhân bị nước cuốn trôi đi mất tích dưới sông. 

Trao đổi với Infonet, ông Nghiêm Lê Chiến – Chủ tịch phường Quang Trung, TP Hải Dương xác nhận vụ việc và cho biết: “Khi đó, anh Hà đi thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời nhưng không may bị ngã dẫn đến tử vong”.

Ngay khi xảy ra sự việc, người nhà nạn nhân cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến khoảng 9h ngày 28/1, người thân đã tìm thấy thi thể anh Hà trên sông Thái Bình, đoạn qua cầu Phú Lương cũ. 

Hiện cơ quan chức năng đang làm thủ tục bàn giao thi thể người đàn ông chết đuối khi đi thả cá cho gia đình lo hậu sự.

Đọc thêm