Người đàn ông nghi nhảy sông Kiến Giang tự vẫn

(PLVN) - Thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng tìm thấy và tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Người dân hiếu kỳ tập trung bên bờ sông theo dõi quá trình cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm nạn nhân.
Người dân hiếu kỳ tập trung bên bờ sông theo dõi quá trình cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 7h15 hôm nay, 10/6, người dân phường Phú Khánh, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) thấy ông Hoàng Ngọc Đ. (SN 1978, HKTT tổ 1, hiện sinh sống tại số nhà 12/7, ngõ 159 Nguyễn Trãi, tổ 4, phường Phú Khánh) nhảy xuống sông Kiến Giang (còn gọi là sông Pari) từ phía bên bờ tiếp giáp với đường Nguyễn Trãi.

Ông Đ bơi xuôi sang bên kia bờ sông tiếp giáp với đường Hùng Vương sau đó chìm dần, không để lại dấu vết.

Nhân chứng cho biết, trong quá trình ông Đ. bơi ngang sông và chìm hẳn, họ còn nghe nạn nhân hét to: "Tôi đi chết đây".

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Phú Khánh lập tức xuống tiếp cận hiện trường, huy động lực lượng tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 10h40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong tình trạng tử vong do ngạt nước, cách khu vực người này nhảy xuống không xa.

Ngành chức năng đã và đang tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

Đọc thêm