Người Nga làm điệp viên trong Nghị viện Anh?

Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov hôm 6/12 cho biết, Nga đang kiểm tra xem có phải trợ lý một nghị sĩ Anh bị tình nghi làm gián điệp cho Nga có đúng là người Nga hay không.

Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov hôm 6/12 cho biết, Nga đang kiểm tra xem có phải trợ lý một nghị sĩ Anh bị tình nghi làm gián điệp cho Nga có đúng là người Nga hay không.

Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov tại New York hôm 23/9. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Serguei Lavrov tuyên bố với các nhà báo bên lề chuyến thăm của ông tới Ba Lan cùng Tổng thống Dmytry Medvedev: “Lúc này chúng tôi đang cố gắng làm rõ vụ việc, đó có phải là công dân Nga hay không”.

“Rõ ràng là ai đó đang tìm cách gây tổn hại” tới quan hệ Nga-Anh”, ông Lavrov nói thêm. Theo tờ Sunday Times, Cơ quan An ninh nội địa và phản gián Anh (MI5), cho rằng Katia Zatuliveter, 25 tuổi, trợ lý của Mike Hancock – nghị sĩ của đảng dân chủ tự do tại Hạ viện Anh – thực chất là một “điệp viên nằm vùng” hoạt động cho cơ quan tình báo Nga. London chưa xác nhận vụ bắt giữ nghi phạm gián điệp này.

Việc bắt giữ Katia Zatuliveter có lẽ là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay đối với một người làm việc trong Nghị viện Anh bị cáo buộc hoạt động gián điệp cho Nga.

Hiện Katia Zatuliveter đang bị tạm giam trong một trung tâm an ninh để chờ lệnh trục xuất về Nga. Việc trục xuất Katia Zatuliveter có thể một lần nữa gây tổn hại tới quan hệ ngoại giao giữa Anh và Nga vốn đã căng thẳng sau vụ cựu điệp viên FSB (cơ quan đặc biệt Nga) Alexandre Litvinenko bị đầu độc tại London năm 2006.

T.T (Theo AFP)