Nhanh hơn, khẩn trương hơn

(PLVN) -Sau hơn 1 tháng triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã được thực tiễn chứng minh là đúng đắn, phù hợp, tình hình kinh tế - xã hội khởi sắc.
Trong tháng 11 sẽ đủ vaccine tiêm 2 mũi cho người trên 18 tuổi trong cả nước.

Tâm lý chung dần dần “làm quen”, không lo sợ, hốt hoảng trước dịch bệnh. Hơn tháng qua, dù số ca mắc mới có tăng nhưng số ca nặng và tử vong được kiểm soát. Chúng ta đang “làm chủ” tình hình, người dân “thích ứng, linh hoạt”.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến cách đây 2 ngày, lãnh đạo Cần Thơ phản ánh số lượng ca chuyển nặng thấp, tỷ lệ tử vong không tăng cho thấy hiệu quả thực sự từ việc tiêm vaccine và các biện pháp cách ly, xét nghiệm, điều trị theo hướng dẫn của Trung ương. Cần Thơ là một ví dụ về địa phương F0 đang tăng. Tại TP. HCM, hơn 90% doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp… đã trở lại sản xuất, hoạt động xuất khẩu của Thành phố tăng cao.

Với tiến độ vaccine nhận về như hiện nay, trong tháng 11 sẽ đủ vaccine tiêm 2 mũi cho người trên 18 tuổi trong cả nước. Bên cạnh đó là việc bảo đảm các loại thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ như kháng đông, kháng viêm, kháng thể đơn dòng…, các loại thuốc kháng virus điều trị sớm cho F0 cũng sẽ được bổ sung.

Tuy nhiên, tình hình chung trong cả nước số ca mắc mới trong cộng đồng tăng, số ca tử vong và chuyển nặng cũng có chiều hướng tăng. Việc tiêm chủng vaccine và đáp ứng thuốc chữa bệnh có nơi, có lúc triển khai chậm so với diễn biến tình hình và yêu cầu đặt ra, chưa đạt mục tiêu.

Công tác phối hợp giữa các địa phương trong quản lý việc di chuyển của người dân chưa chặt chẽ, còn bất cập, gây khó khăn cho người dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện C có nơi, có lúc thiếu quyết liệt. Một số nơi chưa thực hiện tốt việc triển khai thu dung, phân loại điều trị kịp thời các ca nhiễm ngay từ cơ sở.

Lúc này cần chú ý bám sát tình hình, theo dõi, phân tích, đánh giá kỹ. Luôn nhớ rằng, năng lực y tế cơ sở ở một số nơi còn hạn chế, y tế dự phòng vẫn là điểm yếu.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ vẫn có tư tưởng chủ quan, lơ là ở một số nơi. Một bộ phận người dân nhận thức chưa đúng về hiệu quả của việc tiêm vaccine. Hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở nhiều nơi, nhiều lúc chưa đáp ứng được khi tình hình diễn biến phức tạp.

Phải khẳng định, chúng ta đã có thêm kinh nghiệm trong phòng chống dịch, bình tĩnh, kiên trì với các biện pháp thích hợp, linh hoạt. Nhưng do tính phức tạp của dịch bệnh, càng phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K mới kiểm soát hiệu quả, khắc phục tâm lý chủ quan, lơ là khi đã tiêm đủ 2 mũi hoặc thiếu tin tưởng hiệu quả của việc tiêm vaccine... Dự báo được tình hình, dù tình hình đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước là đặc biệt quan trọng.

Đọc thêm