Nhếch nhác “phố nhậu” ven biển Quy Nhơn

(PLO) - Lâu nay, đường nội bộ Xuân Diệu (phường Trần Phú, TP.Quy Nhơn, Bình Định) được nhiều người ví von là “phố nhậu” ven biển khi có hàng chục quán nhậu mọc lên. Hệ lụy mà “phố nhậu” này đưa đến là bộ mặt đô thị nhếch nhác, ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Vỉa hè thành khu vực bày biện bàn nhậu, lòng đường trở thành bãi để xe là hình ảnh quen thuộc tại đường nội bộ Xuân Diệu.
Vỉa hè thành khu vực bày biện bàn nhậu, lòng đường trở thành bãi để xe là hình ảnh quen thuộc tại đường nội bộ Xuân Diệu.
Khoảng 16h hàng ngày, mỗi chủ nhà hàng, quán nhậu dọc đường nội bộ Xuân Diệu bắt đầu bày biện hàng chục bộ bàn, ghế ra vỉa hè đường nội bộ và cả vỉa hè tuyến đường chính Xuân Diệu để sẵn sàng phục vụ “thượng đế”. Thậm chí, tại một số khu vực thuộc đường nội bộ, do vỉa hè bị trưng dụng tối đa nên các chủ quán dọn bàn, ghế dưới lòng đường để phục vụ khách tới ăn uống. 
Từ 17h trở đi, cả một đoạn dài đường chính và đường nội bộ Xuân Diệu trở nên ồn ào, náo nhiệt với hỗn tạp âm thanh phát ra từ các quán nhậu, trong đó âm thanh chủ đạo là hàng loạt tiếng đồng thanh “1, 2, 3,… dô… 100%...” của các “thượng đế”. 
Quán Út Tèo (KV 1, phường Trần Phú) nằm án ngữ ngay bên đường nội bộ, chủ quán chiếm dụng hàng chục mét vuông vỉa hè đường chính và đường nội bộ Xuân Diệu bày bàn, ghế phục vụ khách. Để hút khách, chủ quán cho nhân viên túc trực giữa lòng đường, hễ thấy xe máy ngang qua là lao tới chèo kéo, mời chào gây mất an toàn giao thông.  
Cách đó không xa, các quán Mộng Mơ, Kim Ngân, Bích Mỹ… cũng không kém cạnh trong chiếm dụng vỉa hè để sử dụng vào mục đích riêng. Hàng chục bộ bàn, ghế được chủ các quán này vô tư bày ra vỉa hè, lề đường nội bộ để tiếp đón thực khách; còn nhân viên luôn trong tư thế sẵn sàng lao ra bắt khách... 
Tất cả quán nhậu tại khu vực đường nội bộ đều có điểm chung là nằm sát thảm cỏ và dãy cây xanh dọc tuyến đường Xuân Diệu. Tình trạng vệ sinh bừa bãi cộng với việc một số chủ quán vứt các loại thức ăn, rác thải bừa bãi ra thảm cỏ đã khiến cả một khu vực dọc tuyến đường chính và nội bộ Xuân Diệu trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan và mùi xú uế luôn bốc lên nồng nặc rất khó chịu.
Ông Võ Đường, Đội trưởng Đội trật tự đô thị TP.Quy Nhơn thừa nhận: Mặc dù ngành chức năng và chính quyền địa phương đã nhiều lần lập tổ công tác ra quân kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng - lề đường trên tuyến đường chính và nội bộ Xuân Diệu để kinh doanh, buôn bán quán nhậu vẫn diễn ra, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Cũng theo ông Đường, sắp tới, tổ công tác tiếp tục ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính như đậu đỗ xe ở lòng lề đường, vỉa hè trái quy định; đổ nước thải, để rác thải không đúng nơi quy định; bán hàng trên đường bộ; chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường để đặt biển hiệu, làm mái che, buôn bán và các hoạt động dịch vụ khác gây cản trở giao thông hoặc làm mất mỹ quan đô thị. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, tổ công tác sẽ có những biện pháp cưỡng chế hoặc đề nghị cấp trên thu hồi giấy phép kinh doanh.

Đọc thêm