Nhiều hạng mục trò chơi công viên Thống Nhất bị lãng quên, ế ẩm ngày cuối tuần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc dù được đầu tư rất nhiều hạng mục trò chơi khác nhau, tuy nhiên những năm gần đây các hạng mục gần như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và không còn đáp ứng nhu cầu của trẻ...
Hạng mục trò chơi rỉ sét, được tận dụng làm quán nước.
Hạng mục trò chơi rỉ sét, được tận dụng làm quán nước.
Công viên Thống nhất với hệ thống vui chơi có diện tích lớn bậc nhất của thủ đô Hà Nội nhưng thời gian trở lại đây các hạng mục trò chơi trong công viên đã rơi vào tình trạng ế ẩm, vắng khách

Công viên Thống nhất với hệ thống vui chơi có diện tích lớn bậc nhất của thủ đô Hà Nội nhưng thời gian trở lại đây các hạng mục trò chơi trong công viên đã rơi vào tình trạng ế ẩm, vắng khách

Các hạng mục dần trở nên lỗi thời theo thời gian, không còn hấp dẫn.

Các hạng mục dần trở nên lỗi thời theo thời gian, không còn hấp dẫn.

Hỏng hóc, xuống cấp nhiều năm nhưng chưa được sửa chữa.

Hỏng hóc, xuống cấp nhiều năm nhưng chưa được sửa chữa.

Nhiều người dân tới công viên, nhưng đa số là để tập thể dục.

Nhiều người dân tới công viên, nhưng đa số là để tập thể dục.

Người quản lý hạng mục trò này chơi trong hình này chia sẻ: "Cuối tuần các gia đình đưa con đến công viên khá đông, nhưng các cháu gần như không còn hứng thú với các trò chơi kiểu này nữa. Cả ngày chỉ được vài lượt khách ghé thăm. Cách đây vài năm, trò này lúc nào khách cũng phải xếp hàng chờ chơi. Bây giờ thưa thớt quá, nản lắm nhưng vẫn cố gắng duy trì."

Người quản lý hạng mục trò này chơi trong hình này chia sẻ: "Cuối tuần các gia đình đưa con đến công viên khá đông, nhưng các cháu gần như không còn hứng thú với các trò chơi kiểu này nữa. Cả ngày chỉ được vài lượt khách ghé thăm. Cách đây vài năm, trò này lúc nào khách cũng phải xếp hàng chờ chơi. Bây giờ thưa thớt quá, nản lắm nhưng vẫn cố gắng duy trì."

Những chiếc ô tô sắc màu vắng tiếng cười đùa của các em nhỏ.

Những chiếc ô tô sắc màu vắng tiếng cười đùa của các em nhỏ.

Những trò chơi đã được đầu tư xây dựng từ hơn 10 năm nay nên khá cũ kĩ và lạc hậu

Những trò chơi đã được đầu tư xây dựng từ hơn 10 năm nay nên khá cũ kĩ và lạc hậu

Một số hạng mục khác có vài lượt khách dịp cuối tuần.

Một số hạng mục khác có vài lượt khách dịp cuối tuần.

Khu vực tô tượng đìu hiu.

Khu vực tô tượng đìu hiu.

Những trò chơi bị bỏ quên.

Những trò chơi bị bỏ quên.

Chị Thu Hà (Hai Bà Trưng) chia sẻ: "Cả tuần ở trong nhà tù túng nên cuối tuần nào tôi cũng cho các con ra ngoài hít thở khí trời, đến công viên này chơi. Nhưng thấy một số trò chơi đã hỏng hóc đáng kể, mất an toàn nên cũng không dám cho các con chơi, sợ nguy hiểm. Các cháu cũng không còn hứng thú lắm với các trò này nữa."

Chị Thu Hà (Hai Bà Trưng) chia sẻ: "Cả tuần ở trong nhà tù túng nên cuối tuần nào tôi cũng cho các con ra ngoài hít thở khí trời, đến công viên này chơi. Nhưng thấy một số trò chơi đã hỏng hóc đáng kể, mất an toàn nên cũng không dám cho các con chơi, sợ nguy hiểm. Các cháu cũng không còn hứng thú lắm với các trò này nữa."

Một vài hạng mục đang trong quá trình sửa chữa.

Một vài hạng mục đang trong quá trình sửa chữa.

Nhà bóng thiếu nhi không một bóng người.

Nhà bóng thiếu nhi không một bóng người.

Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn của Hà Nội, tọa lạc trên đường Trần Nhân Tông thuộc quận Hai Bà Trưng. Với diện tích trên 50ha, có Hồ Bảy Mẫu nằm ở trung tâm, tuy tiếp giáp tới tận 4 mặt phố nhưng công viên lại rất yên tĩnh, thoáng mát, luôn là lựa chọn lý tưởng để thư giãn, vui chơi cho các gia đình.

Tuy nhiên vài năm gần đây, các hạng mục trò chơi tại đây gần như bị lãng quên, ế ẩm, hỏng hóc theo thời gian, không còn người chơi nên cũng không có đủ kinh phí để sửa chữa, tu bổ.

Đọc thêm