Nhiều phường trung tâm Hà Nội chuyển 'màu cam'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 26/2, UBND thành phố Hà Nội có thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhật đến 9h ngày 25/2).

Theo đó, sau hai tuần liên tiếp không có vùng cam (cấp độ 3, nguy cơ cao), tuần này Hà Nội đã ghi nhận 74 phường, xã ở cấp độ 3.

Trong 579 xã/phường/thị trấn, có 283 đơn vị đạt cấp độ 1 - tương ứng với màu xanh, nguy cơ thấp (giảm 216 đơn vị so với tuần trước đó); 222 xã, phường ở cấp độ 2 - màu vàng, nguy cơ trung bình (tăng 142) và có 74 xã, phường, thị trấn nào ở cấp độ 3 - màu cam, nguy cơ cao (tăng 74).

Như vậy, kể từ khi Bộ Y tế đưa ra tiêu chí mới để xác định cấp độ dịch, Hà Nội đã ghi nhận 74 vùng cam. Trong tuần này, TP Hà Nội vẫn chưa ghi nhận địa phương nào có dịch ở cấp độ 4.

Những địa bàn vùng cam trải rộng ở 23/30 quận, huyện của TP. Trong đó có 11 quận gồm Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Thanh Xuân; duy nhất quận Cầu Giấy chưa có địa bàn ở mức nguy cơ cao.

12 huyện có xã ở cấp độ 3 gồm Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì và Thường Tín. Trong đó, Đông Anh và Thạch Thất có đến 8 xã ở cấp độ 3.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong những ngày gần đây, tình hình dịch trên địa bàn thành phố gia tăng. Số ca mắc COVID-19 dao động trong khoảng từ 8.000 - 9.900 ca/ngày. Riêng ngày 25/2, Hà Nội ghi nhận số ca mắc kỷ lục lên tới hơn 9.800 ca/ngày.

Đọc thêm