Nữ sinh lớp 11 nửa đêm nhảy cầu tự tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giữa đêm mưa tầm tã, nữ sinh lớp 11 chạy đến cầu Hoa Lư (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nhảy xuống sông tự tử.
Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.
Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 1h20 ngày 8/11, lực lượng Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã tìm thấy thi thể em M.N.H (16 tuổi; ngụ phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn; học sinh lớp 11) tại một nhánh sông Hà Thanh, đoạn chảy qua cầu Hoa Lư.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 7/11, thấy một thiếu nữ mặc quần ngắn, chạy bộ đến cầu Hoa Lư với ý định nhảy xuống sông tự tử, người dân địa phương liền điện báo các cơ quan chức năng.

Nhận thông báo, Đội Hỗ trợ nhân dân SOS 115 tỉnh Bình Định nhanh chóng đến hiện trường. Nhưng khi đội tới nơi, nữ sinh này đã nhảy xuống sông.

Hai thanh niên trong đội liền bơi xuống sông tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết và mưa lớn, trong khi đó không có phương tiện nên lực lượng của đội này không tìm thấy được nạn nhân.

Lực lượng Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định sau đó đã đưa phương tiện đến cầu Hoa Lư. Sau gần 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể thiếu nữ đã được lực lượng này tìm thấy dưới cầu Hoa Lư.

Theo một số người dân địa phương, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, em H đã xảy ra mâu thuẫn với một người thân trong gia đình.

Đọc thêm