Ô nhiễm ở quận Hà Đông: Dân kêu trời, chính quyền vẫn thờ ơ?

(PLO) - Về những sai phạm của cơ sở chế biến thùng phuy gây ô nhiễm môi trường ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội, quận này đã từng lập biên bản xử phạt nhiều lần nhưng xem ra chỉ là “đánh trống 
bỏ dùi”.

Xóm thùng phuy vây nghĩa trang
Xóm thùng phuy vây nghĩa trang
Dân kêu trời vì… ô nhiễm
Tại đầu cầu Mai Lĩnh (xã Đồng Mai, Hà Đông) dễ dàng thấy được toàn bộ khu đất trống phía chân cầu Mai Lĩnh được dùng làm bãi tập kết phế liệu khổng lồ. Đống thùng phuy cũ, đủ màu sắc chất cao cả chục mét.
Được biết, các hộ kinh doanh chuyên mua bán những chiếc thùng phuy chứa đựng dầu, mỡ, nhựa, sơn, hắc ín... được thải ra từ các nhà máy công nghiệp, đơn vị thi công công trình giao thông ở các tỉnh được tập kết về đây lập thành “xóm thùng phuy” chế biến, chất thải tẩy rửa được tuồn thẳng ra sông Đáy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Tiếng búa đập, gõ… tạo ra thứ âm thanh hỗn loạn suốt ngày trong khu dân cư. Hàng ngày, những “công nhân” được các ông chủ thuê phân loại những chiếc thùng phuy rồi làm sạch những thứ cặn bã còn sót lại trong thùng bằng các hoá chất, hoặc bằng xăng dầu... và vô tư thải ra sông.
Bà Nguyễn Thị Minh (khu 5, phường Đồng Mai) ngao ngán: “Nhiều năm qua, chất cặn bã được thải bừa bãi khắp khu vực, biến mặt đất thành một màu đen hỗn hợp dầu, mỡ, nhựa đường, hoá chất... tạo mùi rất khó chịu, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng, chúng tôi hết chịu nổi”.
“Ngày mưa gió hoặc trời rét còn đỡ, nhưng vào mùa hè nắng nóng thì khủng khiếp lắm, mùi bốc lên không sao chịu được, cứ mỗi lần bước ra khỏi nhà là tôi phải đeo khẩu trang”, bà Nguyễn Thị Thanh, người dân sống gần đây bức xúc.
Theo quan sát, những hỗn hợp chất cặn bã này có mặt khắp nơi, mặt đường, cống rãnh rồi xả thẳng xuống dòng sông Đáy...Thậm chí, hợp chất ô nhiễm còn được thải cả ra những ruộng trồng rau của người dân, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân trong khu vực. Không những vậy, “xóm thùng phuy” đang đe dọa đến Nghĩa trang liệt sỹ phường Đồng Mai.
Chính quyền bất lực?
Theo tìm hiểu của Báo PLVN, “xóm thùng phuy” đã tồn tại một thời gian dài, trước cổng Nghĩa trang liệt sĩ phường Đồng Mai. Từ tháng 5/2009, UBND quận Hà Đông đã có Công văn 422/UBND yêu cầu các cơ quan chức năng của quận phối hợp cùng UBND xã Đồng Mai xử phạt nghiêm khắc những hộ gây ô nhiễm môi trường và giải tán lập tức “xóm thùng phuy”. Người dân khu vực rất vui mừng vì không còn phải nghe tiếng búa, ngửi khói đậm mùi hoá chất và ô nhiễm... nhưng không lâu sau, đâu lại vào đấy, cuộc sống người dân tiếp tục bị đe dọa, sông Đáy tiếp tục bị “bức tử” bởi hoá chất, nước thải độc hại bởi “sự trỗi dậy” của “xóm thùng phuy”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Quang Thoan, Chủ tịch UBND phường Đồng Mai cho biết: “Thực chất cái tên “xóm thùng phuy” này chỉ có hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân và hộ ông Nguyễn Đắc Hiếu ở tổ 5, phường Đông Mai làm chủ. Việc gây ô nhiễm là có thật. Đoàn kiểm tra của quận Hà Đông đã tiến hành xử phạt nhiều lần, nhưng vì miếng cơm manh áo nên họ vẫn bám nghề. Biết là ô nhiễm, nguy hại nhưng không thuộc trách nhiệm của phường”?. Còn ông Cấn Văn Khoa, Phó phòng TN&MT quận Hà Đông “hồn nhiên”: “Vì hai hộ Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Đắc Hiếu ý thức kém. Mặt khác, vì cuộc mưu sinh… nên họ vẫn làm”?. Khi phóng viên “vặn” thì ông Khoa liền mời bà Quản Thị Nam, chuyên viên để cung cấp cho phóng viên một số văn bản liên quan đến kiểm tra, xử phạt… hai cơ sở trên. 
Qua xem xét, đối chiếu các văn bản mà bà Nam cung cấp là không đầy đủ. Bởi thời điểm quận Hà Đông ra quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động từ năm 2009, và năm 2011 “xóm thùng phuy” đã hoạt động trở lại, liên tiếp sau đó là các văn bản xử phạt hành chính, nhưng điều khó hiểu là năm 2014, cơ sở này vẫn hoạt động bình thường cho đến nay.
Môi trường ở “xóm thùng phuy” đã đến mức báo động, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, vì vậy câu trả lời xin gửi về cơ quan chức năng quận Hà Đông và TP.Hà Nội.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm