Phản ánh 'tự ý thu tiền' tại khu vực chợ Vĩnh Trà: Trả lời của Chủ tịch UBND thị trấn An Bài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, Báo PLVN nhận được phản ánh của công dân về việc tại chợ Vĩnh Trà (thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) có một số đối tượng tự ý thu tiền của nhiều người dân.
Một góc chợ Vĩnh Trà (thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).
Một góc chợ Vĩnh Trà (thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

“Một số hộ dân gần chợ muốn làm cửa nhà quay ra mặt đường chợ, thì phải mất tiền”, một người dân nói. Một người khác cho rằng: “Ở đây, họ bán ki-ốt chứ không phải cho thuê, sau xây hàng gạch làm bếp ở phía sau, rồi thu tiếp tiền nữa. Ai mà không nộp là bị đánh”. Còn có ý kiến cho rằng khu vực cổng chợ sau một vài năm cũng bị “hô biến” thành nơi bán hàng của ai bỏ tiền ra thuê.

Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn An Bài cho biết, sự việc người dân phản ánh đã có từ lâu nhưng không đúng. “Chợ Vĩnh Trà có từ lâu, hiện có mấy chục ki-ốt được người dân thuê lại thời hạn 49 năm, giá thuê 2 - 3 triệu đồng/1 ki-ốt. Trước kia chợ do Cty CP Đầu tư Phú Thành thuê lại của tỉnh rồi quản lý. Đến 2021, Cty Phú Thành trả lại. Sau đó, tỉnh cho Cty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải Hà Tuyên thuê”, ông Chiến cho biết.

Cũng theo ông Chiến, không có việc bán cổng chợ. Tuy nhiên, cổng chợ đó “cũng không có ai đi”. Còn lý do vì sao không có ai đi thì ông Chiến không nói đến.

“Chợ do tỉnh quản lý, tiền thu nộp ngân sách tỉnh, không qua ngân sách của địa phương. Không có chuyện chợ Vĩnh Trà biến thành khu ăn chơi, karaoke. Về nội dung này, công an tỉnh đã về làm việc lâu rồi”, ông Chiến nói.

Đọc thêm