Đơn của công dân gửi Báo PLVN cho rằng, những năm 2003, một số hộ dân xã Vạn Phúc có thỏa thuận cho Cty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà thuê lại đất nông nghiệp. Năm 2006, Cty Hoàng Hà thông báo thay đổi giá thuê, đồng thời mượn sổ đỏ của các hộ để làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất sang làm bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD).
Năm 2016, các hộ dân được UBND xã thông báo đến nhà văn hóa thôn 3 để lấy bản sao hợp đồng chuyển nhượng đất giữa Cty Hoàng Hà và các hộ dân, hợp đồng được UBND xã chứng thực. Một số hộ cho rằng trước đó không biết, không ký hợp đồng chuyển nhượng, không được cung cấp bản gốc hợp đồng, người đã chết cũng ký hợp đồng.
Sau khi nhận được phản ánh của Báo PLVN, Cty Hoàng Hà có Văn bản 08/2025/TC-HOH cung cấp thông tin tình hình thực hiện dự án bãi chứa VLXD Vạn Phúc tại Tân Bồi 3, thôn 3.
Theo Cty Hoàng Hà, việc triển khai ký hợp đồng chuyển nhượng đất năm 2007, Cty đã báo cáo, xin ý kiến và được sự đồng thuận về chủ trương của lãnh đạo xã. Cty đã phối hợp với thôn 3 và Ban Chủ nhiệm HTX dịch vụ tổng hợp Thống Nhất tổ chức họp dân để nêu kế hoạch và lấy ý kiến công khai.
Cty cho rằng chữ ký của đại diện các hộ gia đình và các thành viên hộ gia đình là do trực tiếp đại diện hộ gia đình và các thành viên hộ gia đình đó ký. Nếu có người nào đó không ký trực tiếp thì cũng là do thành viên khác trong hộ gia đình đó ký thay.
Với phản ánh người đã chết cũng có chữ ký, Cty Hoàng Hà cho biết, có hai hợp đồng chuyển nhượng đất ký năm 2007 nhưng có tên và chữ ký của thành viên hộ gia đình đã chết trước đó; là sơ suất của cán bộ Cty được giao nhiệm vụ. “Cán bộ Cty chỉ biết thành viên hộ gia đình theo lời khai báo của chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình mà không có điều kiện để làm rõ hoặc xác minh thành viên đó còn sống hay đã chết. Chữ ký của 2 trường hợp đó do chủ hộ hoặc một thành viên khác trong hộ gia đình tự ký”, Cty nêu quan điểm.
Trước đó, thông tin đến Báo PLVN, đại diện UBND huyện cho biết, năm 2017, một số công dân thôn 3 kiến nghị và khiếu nại liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng đất của một số hộ với Cty Hoàng Hà; và đã được UBND huyện xem xét, giải quyết qua các văn bản trả lời năm 2017 và 2018.
Một số hộ dân đã khiếu nại các quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND huyện và đã được UBND TP thụ lý giải quyết. Ngày 01/10/2020, UBND TP ra quyết định việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.
Theo UBND huyện, đây là tranh chấp dân sự, liên quan hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp giữa Cty Hoàng Hà với các hộ dân quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự; thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của tòa án.