Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) nhận được đơn phản ánh của bạn đọc cho rằng có dấu hiệu vi phạm trong quản lý đất đai từ việc cho thuê đất triển khai dự án Trang trại giáo dục Happy Farm tại xã Di Trạch. Theo phản ánh, dự án diện tích hơn 3,5ha được huyện giải phóng mặt bằng (GPMB) năm 2009 mục đích làm đất dịch vụ. Sau khi điều chỉnh quy hoạch, khu đất trên được quy hoạch đất giao thông, cây xanh. Từ 2015, một cá nhân đã sử dụng diện tích trên để hình thành khu trang trại. Sau 2 năm kể từ khi được giao đất, hoàn thiện dự án và đi vào hoạt động, đến ngày 16/5/2017 UBND xã mới có tờ trình UBND huyện để chấp thuận phương án đầu tư dự án.
Để làm rõ thông tin phản ánh, PLVN đã chuyển nội dung phản ánh, đề nghị UBND Hà Nội kiểm tra, cung cấp thông tin. Thực hiện quy chế làm việc của UBND TP, Văn phòng UBND TP đã chuyển nội dung (theo Phiếu chuyển 33/PC-VP ngày 6/1/2025) đến UBND huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xử lý theo quy định.
UBND huyện Hoài Đức sau đó có Văn bản 502/UBND-PTQĐ ngày 25/3/2025 phúc đáp nội dung phản ánh của Báo PLVN. UBND huyện cho biết, nội dung phản ánh đã được Thanh tra Chính phủ kết luận tại Thông báo 1564/TB-TTCP ngày 11/7/2023. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP theo kết luận thanh tra (KLTT), UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.
Thông báo KLTT 1564/TB-TTCP cho biết, Chủ tịch UBND xã Di Trạch đã tự ý tổ chức triển khai dự án Trang trại giáo dục tại khu đất chồng lấn quy hoạch thuộc xã Di Trạch tạo điều kiện cho công dân được sử dụng đất công để đầu tư trang trại mà không được cơ quan thẩm quyền cho phép, không có hồ sơ pháp lý về dự án, không có hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư, không đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước; là việc làm vượt quá quyền hạn, trái công vụ, thiếu minh bạch và có biểu hiện động cơ cá nhân. Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND xã thời kỳ nêu trên.
UBND xã có tờ trình ngày 16/5/2017 trình UBND huyện chấp thuận phương án đầu tư khu Trang trại giáo dục nông nghiệp Happy Farm. UBND huyện có Báo cáo 340/BC-UBND ngày 11/8/2017 đề nghị UBND TP, Sở TN&MT (nay là Sở NN&MT) chấp thuận một số hạng mục dựng tạm. Sau đó, UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt phương án đầu tư khu Trang trại, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất (Trung tâm) lựa chọn đơn vị xã hội hóa thực hiện dự án, tiếp nhận hồ sơ, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư... thực chất là thủ tục nhằm hợp thức hóa cho việc đầu tư khu trang trại, xây dựng công trình trên đất đã được thực hiện từ trước đó.
UBND huyện phê duyệt phương án cho thuê 3,57ha đất để đầu tư khu Trang trại giáo dục nông nghiệp và chỉ đạo Trung tâm ký hợp đồng cho thuê 3,57ha đất khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND TP về việc cho thuê đất là vi phạm khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013.
UBND huyện chỉ đạo Trung tâm ký Hợp đồng cho thuê 3,57ha đất khi chưa xác định được giá cho thuê đất. Trung tâm ký hợp đồng cho thuê đất không có giá cho thuê, bàn giao đất trên thực địa từ tháng 11/2017 nhưng đến 2/4/2019 mới tạm thu 150 triệu đồng tiền thuê đất, dẫn đến việc thực tế đã được thuê, sử dụng diện tích 3,57ha đất để kinh doanh từ tháng 11/2017 mà không nộp tiền thuê đất.
Thông báo KLTT cũng đề nghị UBND Hà Nội chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm với các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc UBND huyện Hoài Đức ban hành Quyết định 9535/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt phương án quản lý, khai thác tạm khu đất đã được GPMB; chồng lấn quy hoạch trên địa bàn huyện làm khu vui chơi, giáo dục nông nghiệp phục vụ trẻ em trái với chỉ đạo của UBND TP và vi phạm Luật Đất đai.
Trước đó, trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, thực hiện phiếu chuyển của VP UBND TP theo nội dung phản ánh của Báo PLVN, về cơ bản vụ việc đã được chỉ rõ những sai phạm và đã có biện pháp kiểm điểm, kỷ luật cán bộ.