Phân cấp quản lý nhà nước: Chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn

 Trong khuôn khổ dự án hợp tác với Viện Rosa Luxemburg, Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa  tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu về thực tiễn và kinh nghiệm phân cấp quản lý nhà nước ở thế giới, CHKB Đức và Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án hợp tác với Viện Rosa Luxemburg, Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa  tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu về thực tiễn và kinh nghiệm phân cấp quản lý nhà nước ở thế giới, CHKB Đức và Việt Nam.

GS-TS. Phạm Hồng Thái - Chủ nhiệm Khoa Luật - nhận định, phân cấp trong hoạt động quản lý nhà nước đang trở thành một xu hướng chung của cách thức tổ chức hoạt động quản lý hành chính nhà nước và mỗi quốc gia lại có mô hình phân cấp khác nhau. Còn ở nước ta, việc thực hiện chủ trương phân cấp quản lý nhà nước diễn ra chưa lâu (từ những năm 70 – 80 của thế kỷ trước) nhưng những kết quả đạt được đã phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương, khai thác các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, xét về tổng thể vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, còn nhiều hạn chế, bất hợp lý như chưa bảo đảm quản lý thống nhất; chưa phân định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền trong quản lý Nhà nước; chưa đảm bảo tương ứng các điều kiện cần thiết để cấp dưới thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; chậm triển khai hoặc triển khai không triệt để một số nội dung phân cấp.

Thục Quyên

Đọc thêm