Quân đội đẩy mạnh dân vận, chung tay vì người nghèo

(PLVN) - Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, các đơn vị trong toàn quân còn đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới, thông qua việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như: Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau...
Bộ đội và nhân dân dầm mình dưới nước gia cố đoạn đê bị vỡ do lũ.
Bộ đội và nhân dân dầm mình dưới nước gia cố đoạn đê bị vỡ do lũ.

Nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, các đơn vị trong toàn quân đã triển khai các phong trào dân vận hướng về nông thôn, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: xây nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết; thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết, giúp dân làm đường giao thông nông thôn; tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những hoạt động dân vận của cán bộ, chiến sĩ toàn quân hướng về các xã vùng sâu, vùng xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại địa phương; hỗ trợ tuyên truyền, xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn, nhất là các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo trên địa bàn huyện.

Bộ đội Biên phòng giúp dân neo đậu tàu thuyền khi bão đến.
Bộ đội Biên phòng giúp dân neo đậu tàu thuyền khi bão đến. 

Ngoài ra, các đơn vị cũng giúp đỡ nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống trường, lớp; sửa chữa nâng cấp đường giao thông, nạo vét kênh, mương thoát nước... bị xuống cấp. Nhờ đó, việc đi lại của người dân trong vùng thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị cũng triển khai các hoạt động giao lưu với thân nhân chiến sĩ, chính quyền địa phương và các cơ sở tôn giáo tại địa bàn đóng quân. Trong quá trình thực hiện các phong trào dân vận, nhiều đơn vị đã kết nghĩa với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị và các đầu mối tại địa phương đóng quân.

Việc này giúp địa phương huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ từ phía quân đội và đơn vị quân đội cũng nắm chắc tình hình địa phương đóng quân, góp phần giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Bộ đội giúp dân gặt lúa chạy lũ.
 Bộ đội giúp dân gặt lúa chạy lũ.

Những năm qua, kết quả giảm nghèo của cả nước vượt mục tiêu đề ra, trung bình mỗi năm giảm khoảng 1,55% hộ nghèo, tương ứng với khoảng 300.000 hộ thoát nghèo. Đến nay, cả nước đã có 8/64 huyện, 44/291 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Trong thành tích đó có sự đóng góp to lớn của lực lượng quân đội. 

Chỉ tính trong 5 năm gần đây, các đơn vị quân đội đã tham gia gần 7,3 triệu ngày công; tu sửa, làm mới hơn 20.000km đường nông thôn, kênh mương thủy lợi, gần 8.000 phòng học; tặng hơn 7.000 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và gần 25.000 con bò giống cho đồng bào các tỉnh biên giới; nhận đỡ đầu 2.723 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cấp thuốc cho hơn 70.000 lượt người, tặng nhiều trang, thiết bị y tế cho bệnh xá các xã vùng sâu, vùng xa; tham gia quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”… với số tiền hơn 344 tỷ đồng, duy trì phụng dưỡng thường xuyên 1.969 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bác sĩ quân y khám bệnh cho người dân.
Bác sĩ quân y khám bệnh cho người dân.  

Hiện nay, quân đội đã và đang triển khai 29 khu kinh tế - quốc phòng và các dự án biển đảo, điểm dân cư mới, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Đặc biệt, quân đội luôn xác định tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Nhiều tấm gương hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc và cả bên nước bạn, càng làm sáng đẹp hơn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân ta và cả nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. 

Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Quân đội không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Những năm qua, các đơn vị quân đội đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh; xây dựng địa bàn an toàn, ổn định.

Hằng năm, các đơn vị đã cử hàng nghìn cán bộ phối hợp, tham gia cấp ủy các địa bàn vùng khó khăn, biên giới, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội. Thông qua hoạt động xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, tạo được hiệu ứng xã hội rộng rãi, như: Mô hình “Hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp với công tác dân vận”, “Xây nhà cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo”; “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”; phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Nâng bước em đến trường”...

Điểm mới, trong công tác dân vận của các đơn vị quân đội thời gian qua là nhân dịp những ngày lễ, tết cổ truyền của dân tộc, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ không ăn tết ở nhà mà xuống các địa bàn khó khăn ăn tết cùng đồng bào các dân tộc, góp những phần tiêu chuẩn của mình với đồng bào để làm ấm thêm tình quân dân trong dịp tết đến xuân về, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4: 5 năm, Quân đoàn giúp dân hàng trăm tỷ đồng

 5 năm qua, các đơn vị trong Quân đoàn 4 đã xây tặng 26 nhà đồng đội, 18 nhà Đại đoàn kết, 10 nhà tình nghĩa. Các đơn vị cũng giúp đỡ nhân dân địa phương tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống trường lớp; sửa chữa nâng cấp đường giao thông, nạo vét mương thoát nước; thăm hỏi, tặng quà, phát thuốc miễn phí cho nhiều người nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... với kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Đại tá Phan Hồng Minh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu: Gắn xóa đói, giảm nghèo với xây dựng nền biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới

Với những quyết tâm, nỗ lực, qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua,  BĐBP Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức làm 87,5 km đường giao thông nông thôn và 9,56 km kênh mương thủy lợi với hơn 4.430 ngày công; trực tiếp xây dựng 15 công trình như nhà văn hóa bản, bể nước sinh hoạt, nhà ở, nhà bán trú, phòng học, chuồng gia súc hợp vệ sinh...; tham gia, phối hợp xây dựng 44 công trình, sửa chữa 45 nhà cho hộ nghèo, giúp 383 hộ xóa đói, giảm nghèo, vận động định canh, định cư 307 hộ; sửa chữa 65 phòng học, làm mới 58 phòng học, xây dựng, bàn giao 66 nhà Đại đoàn kết; xây dựng sân bóng chuyền, lắp mới hệ thống điện chiếu sáng, ủng hộ cát, sỏi, xi măng làm đường bê tông, các công trình nước sạch lên các bản…

Ngoài ra, BĐBP tỉnh Lai Châu còn tích cực tham gia triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nền Biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới như cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”; mô hình nuôi cá hồi, cá tầm ở xã Pa Vây Sử (huyện Phong Thổ); mô hình chăn nuôi bò, dê tập trung ở các xã: Pa Vệ Sử, Pa Ủ, Thu Lũm, Ka Lăng (huyện Mường Tè); mô hình chăn nuôi gia súc tập trung của hợp tác xã Đoàn kết tại bản Hùng Pèng (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ).

Việc triển khai các mô hình đã làm chuyển biến nhận thức trong nhân dân, bà con biết tự chủ trong lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi, có ý thức tự vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống. 

Đại tá Nguyễn Anh Lộc, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hưng Yên: Vận động 6 tỷ đồng giúp dân xây dựng NTM

Từ năm 2016 đến nay, không chỉ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những “quốc kế dân sinh”, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi vật nuôi, cây trồng…, lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên còn phối hợp, vận động cán bộ, chiến sĩ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ kinh phí, công sức giúp địa phương thực hiện tốt việc củng cố, xây dựng trường học và cơ sở vật chất văn hóa theo tiêu chí 05 và 06 của mục tiêu xây dựng NTM.

Nhờ đó, góp phần nâng cấp trang thiết bị, đồ dùng học tập, giảng dạy cho giáo viên và học sinh; xây dựng, tu sửa, nâng cấp 54 điểm trường mầm non, nhà văn hóa thôn ở các xã còn khó khăn.

Tổng trị giá các công trình trên 6 tỉ đồng; trong đó, cán bộ, chiến sĩ ủng hộ trên 1,6 tỉ đồng, 1.050 ngày công, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm,… ủng hộ gần 4,5 tỉ đồng. Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc nhân đạo, tặng quà cho trên 3.300 đối tượng chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam - điôxin với tổng số tiền 614,5 triệu đồng; phối hợp, quyên góp hỗ trợ kinh phí xây dựng 20 căn “Nhà tình nghĩa” (trị giá 70 triệu đồng/nhà) tặng gia đình chính sách, người có công, người nghèo; hỗ trợ tu sửa nâng cấp 02 “Nhà đồng đội”, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng…

Đọc thêm