Quan trọng nhất là tinh thần tôn trọng trẻ

(PLO) -Tại Trung tâm văn hóa Pháp, Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm và giới thiệu bộ sách cùng tên “Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori”.
Ảnh tọa đàm
Ảnh tọa đàm

Buổi tọa đàm “Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori” do công ty sách Đinh Tị phối hợp cùng Trung tâm văn hóa Pháp tổ chức với sự tham gia của ba vị khách mời: cô giáo Hà Phương - phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm chuyên môn của trường mầm non Flying Fingers School; Dịch giả Đỗ Thị Tố Nga và nhà báo Hà Việt Anh - thư ký tòa soạn Tạp chí Mẹ&Bé..

Phương pháp giáo dục Montessori là một trong những phương pháp giáo dục trẻ khoa học, đã có lịch sử phát triển và được ứng dụng trên toàn cầu trong hơn 100 năm. Nhưng ở Việt Nam, phải tới năm 2012, các bậc cha mẹ mới bắt đầu tìm hiểu và tiếp cận với những tài liệu và thông tin về phương pháp giáo dục này.

Với phương pháp giáo dục Montessori, trẻ sẽ được phát triển toàn diện trên 8 lĩnh vực cơ bản: thực hành cuộc sống, giác quan, toán học, ngôn ngữ, địa lý, lịch sử, khoa học, nghệ thuật. Các bài học và khái niệm đều được đưa tới trẻ từ cụ thể đến trừu tượng. Thay vì phải học những điều thầy cô sắp sẵn, trẻ có thể tự do lựa chọn lĩnh vực, bài học mà mình yêu thích và học với khả năng, tốc độ của riêng mình. 

Các diễn giả chia sẻ phương pháp giáo dục mới
Các diễn giả chia sẻ phương pháp giáo dục mới

Là một người mẹ đang áp dụng phương pháp Montessori tại nhà và cũng là dịch giả của bộ sách “Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori”, dịch giả Đỗ Thị Tố Nga chia sẻ: “Công việc bận rộn khiến tôi không có nhiều thời gian để dành riêng cho con.

Ngoài thời gian khoảng một tiếng buổi tối để học và chơi có mục đích và có sự chuẩn bị trước với con thì tôi thường tận dụng các thời gian có thể để vừa chơi vừa học với con như trên đường đưa đón con đi học, hoặc trong khi nấu ăn, dọn dẹp…

Đây cũng là những hoạt động cơ bản đã được đề cập đến trong bộ sách hướng dẫn các bậc phụ huynh về phương pháp Montessori - “Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori”.    

Đọc thêm