Quảng Nam: Tự tử vì nhà quá nghèo?

(PLO) - Tối ngày 2/3, ông Trần Phương Ái, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Quý (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) khẳng định, thông tin cho rằng một người đàn ông trong xã tự tử vì “nhà quá nghèo” hoàn toàn không chính xác.
Gia đình tổ chức tang lễ cho ông Bửu
Gia đình tổ chức tang lễ cho ông Bửu

Nạn nhân là ông Võ Trung Bửu (46 tuổi, ngụ thôn Quý Phước, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Ngày 29/1, ông Bửu treo cổ tự tử trong vườn nhà. Chiều ngày 2/3, gia đình tổ chức lo hậu sự cho ông.

Ông Ái cho biết, vợ chồng ông Bửu có ba người con, đều đang đi học; trong đó cô con gái đầu đang học lớp 11, con út học mầm non. Hoàn cảnh gia đình ông Bửu thuộc diện khó khăn.

Đặc biệt, ông Bửu mắc bệnh tâm thần, lúc tỉnh, lúc mê. Khi tỉnh táo, ông phụ giúp vợ làm công việc đồng áng, những lúc lên cơn, ông toàn đi lang thang quanh xóm. 

Đáng nói, trước thông tin cho rằng, cái chết của ông Bửu vì nhà quá nghèo, ông Trần Phương Ái đã bác lại. “Ông Bửu tự tử không liên quan đến nhà nghèo. Hộ ông cũng không phải ở mức “cùng đinh” và nhiều người cũng có hoàn cảnh tương tự. Vì ông bị tâm thần nên mới hành động như thế”, ông Ái nói.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã hỗ trợ một ít kinh phí để gia đình lo tang ma cho ông Bửu.

Đọc thêm