Quảng Ninh: Dừng hoạt động tàu du lịch gây tai nạn rồi bỏ chạy

(PLO) -Ngày 27/5, ông Lê Hồng Thắng giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết vừa đình hoạt động tàu du lịch du lịch Công Nghĩa 18 QN 5393 của công ty TNHH Nam Bình An do tàu Công Nghĩa đã đâm vào tàu du lịch khác rồi bỏ chạy.
Biên bản xử phạt tàu Công Nghĩa 18 QN 5393 sau khi gây tai nạn bỏ trốn.

Biên bản xử phạt tàu Công Nghĩa 18 QN 5393 sau khi gây tai nạn bỏ trốn.

Trước đó, vào hồi 9h30, ngày 26/5, tại âu tàu số 1 cảng quốc tế Tuần Châu, tàu du lịch Công Nghĩa 18 QN 5393 do thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Đức khi đưa khách đi tham quan vịnh đã đâm vào tàu Đức Long 99 QN 1950 khi tàu này đang trên đường vào cảng đón khách.

Cú đâm mạnh ngang thân tàu đã khiến tàu Đức Long bị vỡ choang toàn bộ cửa kính. Hành khách trên tàu Công Nghĩa (có 28 hành khách trong đó có 26 khách nước ngoài) hoảng loạn ,la hét, rất may các hành khách không ai bị thương. Song sau đó, tàu Công Nghĩa đã bỏ chạy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý vụ việc. Tàu du lịch Công Nghĩa QN 5393 đã bị lập biên bản xử phạt 6 triệu đồng và bị dừng hoạt động 7 ngày do gây tai nạn rồi bỏ trốn,không tránh đường cho phương tiện khác theo quy định gây tai nạn.

Đọc thêm