Quảng Ninh: Sập hầm lò, một công nhân than bị mắc kẹt

(PLO) - Vào lúc 11 giờ 30, ngày 7/10, một số công nhân  đang làm việc trong hầm lò thuộc công trình đang thi công của công ty xây dựng mỏ hầm lò số 1 Vinacomin (thuộc khai trường công ty than Núi Béo, Hạ Long, Quảng Ninh) bất ngờ bị bùn đất đổ sập xuống. Sự việc khiến một công nhân bị mắc kẹt, các công nhân khác may mắn thoát nạn.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thông tin ban đầu cho biết, trong lúc thi công đường hầm lò nghiêng thông gió cho cặp giếng đứng ở độ sâu -380 đã xảy ra tai nạn bục bùn từ đáy giếng chính. Lúc đó, 3 công nhân đang thi công công trình thì bị một khối lượng bùn đất đã đổ ập xuống vùi lấp công nhân Đỗ Minh Hải (SN 1993, quê Nam Định), hai công nhân còn lại may mắn thoát nạn.

Lực lượng cứu hộ đang nhanh chóng tiếp cận vị trí công nhân bị mắc kẹt để đưa công nhân Hải lên mặt đất. Sáng ngày 8/10/2016, anh Hải đã được giải cứu trong tình trạng sức khoẻ ổn định

Được biết, dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo do công ty than Núi Béo làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2012.

Công trình với tổng vốn đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, công suất khai thác 2 triệu tấn than/ năm được triển khai trên phạm vi 5,6 km2 trữ lượng hơn 53 triệu tấn, thời gian khai thác 34 năm. Công trình do công ty xây dựng hầm lò 1 Vinacomin chịu trách nhiệm thi công, viện Khoa học công nghệ mỏ Vinacomin là đơn vị tư vấn thiết kế.

Đọc thêm