2 người thiệt mạng, hơn 150 người bị thương vì bão Trami tại Nhật Bản

(PLO) - Tính đến sáng nay (1/10), bão Trami khi quét qua Nhật Bản đã khiến 2 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 150 người.
Một bức tường đổ sập lên đường ray.
Một bức tường đổ sập lên đường ray.

Theo hãng tin Kyodo của Nhật, 2 người đàn ông đã tử vong vào ngày 30/9, khi bão đổ bộ vào khu vực phía tây Nhật Bản.

Giới chức địa phương và cảnh sát cho biết, trong số 2 người này, một người tử vong do lở đất ở phía tây Nhật Bản. Người còn lại bị đuối nước ở quận Yamanashi, phía tây Tokyo.

Ngoài ra, 2 người khác cũng đã được trình báo mất tích và hơn 150 người bị thương do bão lớn. Một trong 2 người mất tích được cho là đã bị nước cuốn trôi.

Bão Trami khi đổ bộ lên đảo chính của Nhật Bản cũng đã gây gián đoạn việc đi lại tại nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, với nhiều tuyến tàu điện ngầm và hơn 1.000 chuyến bay bị hủy bỏ. Trong buổi tối 30/9, toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo đã dừng hoạt động.

Theo Kyodo, vào rạng sáng nay, một đoàn tàu hoạt động trên tuyến đường sắt Keio đã đâm phải một bức tường bị đổ sập lên đường ray ở quận Setagaya thuộc thủ đô Tokyo nhưng may mắn toàn bộ 70 hành khách đều an toàn. Hoạt động của đoàn tàu đã được nối lại sau đó khoảng 4 giờ.

Công ty đường sắt Đông Nhật Bản cũng đã dừng các hoạt động ở khu vực thủ đô trong tối 30/9 và phải đến 9h00 sáng nay mới hoạt động trở lại. Theo công ty này, đây là lần đầu tiên họ dừng hoạt động vào buổi sáng sớm tại Tokyo và các khu vực xung quanh.

Bão cũng đã khiến hơn 860.000 hộ gia đình ở miền trung Nhật Bản và 57.000 hộ ở phía đông bắc nước này bị mất điện.

Bão Trami với sức gió cao nhất lên đến 216km/giờ dự kiến sẽ suy yếu nhưng vẫn gây thời tiết cực đoan trong ngày 1/10.

Giới chức cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Nhật Bản đã cảnh báo nguy cơ lũ lụt và lở đất và khuyến cáo sơ tán không bắt buộc đối với gần 4 triệu cư dân.

Bão Trami với sức gió cao nhất lên đến 216km/giờ dự kiến sẽ suy yếu nhưng vẫn gây thời tiết cực đoan trong ngày 1/10.

Giới chức cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Nhật Bản đã cảnh báo nguy cơ lũ lụt và lở đất và khuyến cáo sơ tán không bắt buộc đối với gần 4 triệu cư dân.