Bệnh nhân Ebola người Mỹ lâm vào tình trạng nguy kịch

(PLO) - Tình trạng sức khỏe của nhân viên y tế người Mỹ được đưa về nước chữa trị sau khi nhiễm virus Ebola tại Sierra Leon đã xấu đến mức nguy kịch.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo VOA, bệnh nhân được đưa từ Tây Phi về nhà và được đưa vào Viện Y tế Quốc gia ở bang Maryland, miền Đông của Mỹ để chữa trị hôm 13/3 vừa qua sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.
Người bệnh sau đó được đưa tới chữa trị tại Viện Y tế Quốc gia (NIH) ở tiểu bang Maryland. Tuy nhiên, bệnh tình của người này ngày một xấu đi và đã lâm vào tình trạng nguy kịch từ ngày 16/3.
Trước đó, giới chức Mỹ hôm 15/3 đã đưa tất cả 10 nhân viên y tế từng tiếp xúc với bệnh nhân trên ở Sierra Leone về nước. Những người này hiện đã tự nguyện tự cách ly trong khoảng thời gian 21 ngày ủ bệnh Ebola.
Virus Ebola cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của khoảng 10.000 người ở 3 nước Tây Phi Sierra Leone, Liberia và Guinea sau khi bùng phát hồi tháng 12/2013./.