Hạ viện Anh thông qua thỏa thuận Brexit lịch sử

(PLVN) - Hạ viện Anh ngày 9/1 đã thông qua thỏa thuận Brexit, mở đường cho việc Anh trở thành nước đầu tiên rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào cuối tháng này.
Thủ tướng Anh Boris Johnson.
Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Theo AFP, thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Boris Johnson được Hạ viện Anh phê chuẩn với 330 phiếu thuận và 231 phiếu chống.

Kết quả này dọn đường để Brexit được thực hiện vào ngày 31/1 tới sau nhiều năm trì hoãn.

“Chúng ta sẽ rời khỏi EU vào ngày 31/1. Chúng ta sẽ thực hiện cam kết của thủ tướng về việc hoàn thành Brexit”, một người phát ngôn của Chính phủ Anh tuyên bố sau kết quả bỏ phiếu.

Việc Hạ viện Anh thông qua thỏa thuận đã chấm dứt những tranh cãi kéo dài nhiều năm qua, vốn đã khiến 2 Chính phủ của Anh phải ra đi đồng thời gây chia rẽ trong xã hội.

Trước đó, ngày 20/12/2019, thỏa thuận Brexit mà chính phủ của Thủ tướng Anh Johnson đã ký với EU 2 tháng trước đã được Hạ viện Anh khóa mới thông qua lần thứ nhất.

Tới đây, thỏa thuận có 3 tuần để được Thượng viện Anh thông qua trước khi được Hoàng gia Anh phê chuẩn. 

Ngoài ra, thỏa thuận này cũng còn phải được Nghị viện châu Âu thông qua mới có hiệu lực.