LHQ cử thêm lực lượng gìn giữ hòa bình tới Nam Sudan

(PLO) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) đã phê chuẩn kế hoạch tăng gần gấp đôi lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan nhằm bảo vệ dân thường trong bối cảnh thông tin về những hố chôn tập thể dấy lên những lo ngại về một cuộc xung đột đẫm máu ngày càng tồi tệ hơn tại nước này.
LHQ cử thêm lực lượng gìn giữ hòa bình tới Nam Sudan
Động thái này diễn ra khi điều phối viên nhân đạo của LHQ tại Nam Sudan nói rằng số người thiệt mạng vì tình trạng bạo lực trong vòng 10 ngày qua lên đến hàng nghìn người chứ không phải chỉ là hàng trăm người như ước tính trước đó. 
“Tôi nghĩ rằng, điều không thể chối cãi là đến thời điểm này phải có hàng nghìn người đã thiệt mạng. Tôi đã thấy ở các bệnh viện, ở các thị trấn lớn cũng như các bệnh viện tại Thủ đô nhiều dạng thương tích khác nhau, tình hình giờ không có chuyện chỉ có vài trăm người thiệt mạng” – ông Toby Lanzer nói.
Với việc khoảng 45.000 dân thường đang lánh nạn tại các căn cứ của LHQ, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an đã nhất trí với kế hoạch của Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan lên thành 12.500 nhân viên và 1.323 cảnh sát. Các nhân viên bổ sung sẽ củng cố các căn cứ của LHQ - nơi những người dân thường đang tìm cách lánh nạn. Tuy nhiên, ông Ban Ki-moon cảnh báo rằng: “Dù đã tăng cường năng lực nhưng chúng ta sẽ không thể bảo vệ mọi người dân ở Nam Sudan”. 
Các cường quốc phương Tây và các nước Đông Phi muốn ngăn chặn tình trạng hỗn loạn tại khu vực bất ổn này và tìm cách hòa giải giữa Tổng thống Salva Kiir – một người thuộc sắc tộc Dinka – và thủ lĩnh của nhóm phiến quân là Riek Machar – thuộc sắc tộc Nuer. Ông Machar vốn là Phó Tổng thống Nam Sudan cho đến khi bị ông Kiir sa thải hồi tháng 7 vừa qua.
Tình trạng bạo lực đã nổ ra tại thủ đô Juba của Nam Sudan từ ngày 15/12 và lan rộng nhanh chóng, chia rẽ đất nước 10,8 triệu dân cùng với sự đối đầu giữa hai tộc người Nuer và Dinka. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ cho biết, cuộc khủng hoảng hiện nay đã khiến khoảng 81.000 người lâm vào cảnh vô gia cư, dù con số có thể còn cao hơn. 
Cao ủy LHQ về nhân quyền Navi Pillay ngày 24/12 cho biết, một hố chôn tập thể được cho là có chứa thi thể của 75 người thuộc sắc tộc Dinka đã được tìm thấy ở Bentiu. Trong tuyên bố của mình, bà Pillay cho biết cũng đã có báo cáo về ít nhất 2 hố chôn tập thể khác ở Juba. 
Ngoại trưởng John Kerry đã thúc giục ông Kiir và ông Machar chấp nhận chấm dứt chiến sự và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa giải chính trị. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã ra tuyên bố kêu gọi các bên chấm dứt chiến tranh. Công ty Dầu khí quốc gia Trung Quốc là một nhà đầu tư dầu mỏ lớn tại Nam Sudan và tình trạng bạo lực đã buộc công ty này phải sơ tán một số nhân viên.