Malaysia truy tìm 4 nghi phạm người Triều Tiên trong vụ giết ông Kim Jong Nam

(PLO) - Cảnh sát Malaysia ngày 19/2 cho biết đang phối hợp với cảnh sát quốc tế để truy bắt 4 nghi phạm người Triều Tiên bị cáo buộc có liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong Nam - anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Cảnh sát Malaysia tại cuộc họp báo
Cảnh sát Malaysia tại cuộc họp báo

Thông tin trên được Phó Tổng Thanh tra cảnh sát Malaysia Noor Rashid Ismail đưa ra tại một cuộc họp báo diễn ra ngày 19/2. “Hôm nay, tôi có thể xác nhận rằng 4 nghi phạm người Triều Tiên đã rời đất nước chúng tôi cùng ngày xảy ra vụ việc. 4 nghi phạm này mang hộ chiếu bình thường chứ không phải hộ chiếu ngoại giao” – ông nói nhưng không tiết lộ những nghi phạm đã đáp chuyến bay đến đâu. 

Tại cuộc họp báo, ông Noor Rashid Ismail đã cung cấp hình ảnh cùng danh tính của các nghi phạm người Triều Tiên nói trên, bao gồm Ri Ji Hyon, Hong Song Hac, O Joong Gil, Ri Jae Nam. Độ tuổi của các nghi phạm được xác định từ 33 đến 57 tuổi.

Vẫn theo lời viên Phó Tổng Thanh tra cảnh sát Malaysia, cảnh sát Malaysia đang tích cực tiến hành các biện pháp để bắt giữ các nghi phạm. “Chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng quốc tế, đặc biệt là Interpol và các nước có liên quan và sẽ tìm mọi cách để bắt những người này” – ông khẳng định. 

Ngoài ra, cảnh sát Malaysia cho biết họ vẫn chưa xác định nguyên nhân tử vong của ông Kim Jong Nam. Hiện, họ đang chờ kết quả xét nghiệm bệnh lý học và độc dược sau khi khám nghiệm tử thi. Ông Kim Jong Nam qua đời hôm 13/2 vừa qua sau khi bị tấn công ở Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. Khi đó, ông này đang chuẩn bị đáp chuyến bay tới Macau. 

Tại cuộc họp báo ngày 19/2, cảnh sát Malaysia xác nhận đã bắt giữ tổng cộng 4 nghi phạm bị cáo buộc có liên quan đến vụ việc. Trong đó, nữ nghi phạm người Indonesia tên Siti Aishah, 25 tuổi được xác định đang làm nhân viên massage ở một spa.

Liên quan đến người này, người đứng đầu cảnh sát Indonesia Tito Karnavian trước đó cho biết ông nhận được thông tin từ Malaysia nói rằng Aishah đã bị lừa tham gia vào một trò đùa cho một chương trình truyền hình thực tế nhưng tại cuộc họp báo ngày 19/2, ông Noor Rashid không bình luận về thông tin này.

Còn nghi phạm người Triều Tiên đã bị bắt giữ được xác định là Ri Jong Chol, 46 tuổi, là một nhân viên IT đang làm việc tại Kuala Lumpur. Ông này bị bắt giữ hôm 17/2. Ngoài ra, một người đàn ông Malaysia cũng đang bị tạm giữ để phục vụ việc điều tra. 

Trong khi đó, tranh cãi ngoại giao giữa Triều Tiên và Malaysia cũng đang ngày càng leo thang do Malaysia bác bỏ yêu cầu nhanh chóng bàn giao thi thể ông Kim cho Bình Nhưỡng. Triều Tiên tuyên bố sẽ bác bỏ báo cáo khám nghiệm tử thi của Malaysia, đồng thời cáo buộc Malaysia “thông đồng với các thế lực bên ngoài”. Trong khi đó, cảnh sát Malaysia cho hay họ đã tìm cách liên lạc với gia đình của ông Kim Jong Nam.

“Thi thể cần phải được nhận dạng. Điều kiện cần nhất để nhận dạng thi thể là người thân” – ông Noor Rashid nói và cho biết cảnh sát đã ra thời hạn 2 tuần để người thân của người quá cố tới nhận thi thể. Theo tình báo Hàn Quốc, ở thời điểm trước khi qua đời, ông Kim đang sống với người vợ thứ 2 ở Macau, Trung Quốc.