Nga không loại trừ hành động khủng bố trong vụ rơi máy bay

(PLO) - Giới chức Nga ngày 29/12 cho biết họ không loại trừ khả năng một “hành động khủng bố” đã gây ra vụ rơi máy bay Tu-154 của quân đội ở Biển Đen khiến 92 người thiệt mạng hôm 25/12 vừa qua. 
Nga trục vớt mảnh vỡ máy bay Tu-154. Ảnh: Reuters
Nga trục vớt mảnh vỡ máy bay Tu-154. Ảnh: Reuters

AP dẫn lời Tướng không quân Nga Sergei Bainetov – người đứng đầu Ủy ban của Bộ Quốc phòng Nga tiến hành cuộc điều tra về vụ rơi máy bay – cho biết thiết bị ghi âm buồng lái cho thấy cơ trưởng trên máy bay đã nói về một “tình huống đặc biệt” bắt đầu diễn ra trên máy bay.

Theo ông Bainetov, chiếc máy bay đã rơi từ độ cao 250m rơi với vận tốc 360-370km/h xuống biển chỉ 70 giây sau khi cất cánh. “Sau khi phân tích thiết bị ghi âm buồng lái, chúng tôi kết luận đã không xảy ra một vụ nổ nào trên máy bay” – ông cho hay. 

Nhưng ông này cũng cho biết các nhà điều tra vẫn chưa loại trừ một vụ tấn công khủng bố khỏi nhóm các nguyên nhân có thể của vụ rơi máy bay. “Một vụ tấn công khủng bố không phải luôn xảy ra nổ. Ngoài vụ nổ trên buồng lái còn có một số dạng tác động cơ học” – ông nói thêm.