Tổng thống Trump bắt đầu chiến dịch vận động tái tranh cử tổng thống năm 2020

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/6 đã chính thức tuyên bố ý định tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 trong cuộc bầu cử năm 2020.
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo hãng tin Sputnik, tuyên bố trên được ông Trump đưa ra tại một sân vận động của thành phố Orlando.

“Chính tuần này 4 năm trước, tôi đã tuyên bố ý định tham gia cuộc bầu cử tổng thống. 2016 là thời điểm xác định lịch sử. Không ai làm nhiều như chúng tôi đã làm trong 2 năm rưỡi qua. Chúng tôi đã làm điều đó một lần và chúng tôi sẽ làm điều này lần nữa... Và đây là lý do tại sao hôm nay tôi đứng trước các bạn để chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống”, ông Trump nói với những người ủng hộ ở Florida

Phát biểu trước khoảng 20.000 người ủng hộ, đương kim Tổng thống Mỹ cam kết tiếp tục tạo dựng nền tảng để xây dựng nước Mỹ lớn mạnh hơn nữa.

Cùng với đó, ông Trump đã đưa ra một loạt những tuyên bố thể hiện quan điểm ủng hộ chủ nghĩa dân tộc và dân túy của mình.

Các chuyên gia cho rằng, việc ông Trump chọn bang Florida để mở đầu chiến dịch vận động tái tranh cử vì đây là bang bầu cử quan trọng có tính quyết định sự thắng, thua của ông trước ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. 

Theo kết quả cuộc thăm dò do hãng tin Fox News tiến hành, Phó Tổng thống Joe Biden và thượng nghị sỹ Bernie Sanders đang dẫn trước ông Trump lần lượt là 10 và 9% điểm.