Tuần sau sẽ biết 'số phận' cuộc gặp Trump – Kim

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 cho biết quyết định về cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có trong tuần tới. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo AFP, phát biểu của ông Trump được ông đưa ra 1 ngày sau khi cũng chính ông cho biết cuộc gặp thượng đỉnh mang tính chất bước ngoặt giữa các nhà lãnh đạo Mỹ - Triều có thể bị trì hoãn.

“Rất có thể ngày 12/6. Nếu họp thì đó là một điều rất tốt cho Triều Tiên”, ông Trump nói.

Thông tin trên được ông Trump đưa ra trong lúc các trợ lý của ông như Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin và Phó cố vấn an ninh quốc gia Mira Ricardel đã tới Singapore để chuẩn bị cho cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 12/6.

Các cố vấn của ông Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với những người đồng cấp Triều Tiên để bàn về các chi tiết của cuộc gặp. 

Triều Tiên hồi tuần trước đã tuyên bố có thể hủy bỏ cuộc họp vì không đồng ý với việc Mỹ đòi nước này đơn phương phi hạt nhân hóa.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - người đã hai lần gặp ông Kim tại Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Singapore - ngày 23/5 khẳng định việc cuộc gặp có diễn ra hay không phụ thuộc vào Triều Tiên. 

“Lập trường của chúng ta sẽ không thay đổi cho đến khi chúng ta nhìn thấy các bước khả tín được thực hiện hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn và kiểm chứng được”, ông Pompeo nói và bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ diễn ra. 

Trong một diễn biến có liên quan, theo đề nghị của Singapore, ủy ban trừng phạt của Hội đồng bảo an LHQ đã nhất trí dỡ bỏ lệnh cấm đi lại với các quan chức Triều Tiên dự kiến sẽ tham gia phái đoàn cấp cao tới Singapore dự cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.