Sắp diễn ra sự kiện Techfest VinhPhuc 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 8/11, ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, chủ trì cuộc họp bàn công tác chuẩn bị và tiến độ triển khai thực hiện tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc 2022 (Techfest VinhPhuc 2022).
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND của UBND tỉnh về việc tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh lần thứ nhất, năm 2022. Đến nay, Ban tổ chức sự kiện đã tổ chức thành công một số nội dung trong chuỗi các sự kiện gồm: Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các hoạt động hội thảo, ký kết bên lề.

Hiện Ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch chi tiết chương trình tổng thể Techfest VinhPhuc 2022; chuẩn bị chu đáo cho 5 hoạt động chính như: Lễ khai mạc, bế mạc; hội thảo khoa học “Chìa khóa ươm mầm khởi nghiệp thành công và diễn đàn kết nối đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Vĩnh Phúc”; tọa đàm “Chính sách thu hút nguồn lực đầu tư và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc”; trưng bày và giới thiệu các dự án khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm công nghệ; kết nối các chủ thể hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tại hội nghị, các sở, ngành đã báo cáo tiến độ triển khai Techfest VinhPhuc 2022, phối hợp chuẩn bị chu đáo khu vực trưng bày các gian hàng; công tác huy động lực lượng tham gia lễ khai mạc; đồng thời, cho ý kiến cụ thể từng nội dung sự kiện.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở ý kiến các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, trong đó xây dựng các gian hàng đẹp về bố cục, thuận tiện về đường đi và lựa chọn những gian hàng tiêu biểu, có ý tưởng đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, bố trí đại biểu, lực lượng tham gia phù hợp, bảo đảm tính lan tỏa cao.

Đọc thêm