Sau cơn mưa lớn, 3 người bị điện giật tử vong

(PLVN) - Sau tiếng hô hoán, người dân chạy ra phát hiện 3 người bị điện giật nằm cạnh nhau.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 2/10, người dân trong con hẻm ở phường 8, TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) nghe thấy tiếng hô hoán.

Một nhân chứng cho biết khi chạy ra phát hiện 3 người bị điện giật nằm cạnh nhau, ngay cột điện trong hẻm. Cả 3 nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Danh tính 3 nạn nhângồm ông Ngô Hoàng Kiệt (47 tuổi), Dương Văn Hoàng (57 tuổi) và Phan Thị Thanh Hằng (43 tuổi, vợ ông Kiệt), cùng ngụ TP Bến Tre.

Trước đó sau cơn mưa lớn kết hợp với triều cường làm con hẻm ngập nặng. 

VnExpress đưa tin, theo nhân chứng, một trong ba nạn nhân bị điện giật té, hai người còn lại lao vào cứu cũng bị nạn. Biết điện rò rỉ nên không ai dám tiếp cận. 

Nửa tiếng sau, khi chính quyền địa phương cắt điện, họ mới được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Kiệt và ông Hoàng đã chết trước khi đến bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc

Trước đó 1 ngày, trong lúc sửa máy bơm nước của Công ty TNHH Cấp thoát nước Mỏ Cày (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre), 5 công nhân cũng bị điện giật khiến 2 người tử vong.

Đọc thêm