Hàn Quốc xác nhận ca tử vong thứ 15 do MERS

(PLO) - Hàn Quốc ngày 14/6 xác nhận ca tử vong thứ 15 do virus MERS ở nước này. Thông báo được đưa ra trong lúc dịch bệnh đã lây nhiễm cho tổng cộng 145 người và buộc một trong những bệnh viện lớn nhất tại Hàn Quốc phải tạm dừng hầu hết các dịch vụ
Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
Theo AFP, trường hợp tử vong do MERS mới nhất tại Hàn Quốc là một người đàn ông 62 tuổi, qua đời chiều 14/6 ở thành phố cảng Busan. Theo Hội đồng thành phố Busan, nạn nhân được chẩn đoán nhiễm bệnh hôm 7/6 sau khi tới Trung tâm Y khoa Samsung ở Seoul.
Bộ Y tế Hàn Quốc trong ngày 14/6 cũng đã xác nhận 7 ca nhiễm MERS mới ở nước này, trong đó có 4 trường hợp nhiễm bệnh từ Bệnh viện Samsung, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên thành 145 người.
Nhằm ngăn các ca lây nhiễm mới giữa các bệnh nhân và nhân viên y tế, Bệnh viện Samsung ngày 14/6 đã tạm dừng hầu hết các dịch vụ, bao gồm không điều trị ngoại trú, không nhận thêm bệnh nhân mới hay thực hiện các ca phẫu thuật không khẩn cấp và cũng không cho khách đến thăm bệnh viện.
Giám đốc Bệnh viện này cho biết thêm sẽ quyết định có tiếp tục việc dừng một phần hoạt động của bệnh viện hay không vào ngày 24/6 tới. 
Cũng trong ngày hôm qua, tổng số người đã tiếp xúc với các bệnh nhân MERS và được đưa vào diện cách ly trên khắp Hàn Quốc đã tăng thêm 800 người, lên thành 4.856 người.
Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lan rộng, một người đàn ông người Hàn Quốc được cho là đã nhiễm MERS ngày 13/6 cũng đã được nhập viện ở thủ đô Bratislava của Slovakia. 
Tuy nhiên, Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 14/6 cho biết người đàn ông nói trên dường như không tiếp xúc với người bệnh hay đến khu vực có các ca nhiễm MERS trong thời gian ở Hàn Quốc trước khi tới Slovakia hôm 3/6./. 

Đọc thêm