Nigeria, ít nhất 18 người thiệt mạng vì bệnh lạ

(PLO) - Chính phủ Nigeria ngày 18/4 thông báo, một căn bệnh lạ khiến bệnh nhân tử vong chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 18 người ở một thị trấn phía Đông Nam nước này.
AFP dẫn lời Ủy viên y tế bang Ondon Dayo Adeyanju cho biết, đã có 23 ca nhiễm bệnh và 18 ca tử vong được ghi nhận. Trước đó, người phát ngôn chính quyền bang Kayode Akinmade thông tin con số tử vong là 17 người kể từ khi căn bệnh lạ bùng phát trong đầu tuần qua ở thị trấn Ode-Irele.
Theo ông Akinmade, các triệu chứng của căn bệnh lạ bao gồm đau đầu, sụt cân, mờ mắt và mất ý thức, khiến nạn nhân tử vong chỉ trong vòng 1 ngày kể từ khi bị bệnh. 
Cũng theo ông này, các xét nghiệm lâm sàng cho đến nay đã loại trừ Ebola hay bất cứ virus nào khác. 
Hiện, các cơ quan Nigeria và đại diện của các tổ chức như WHO, UNICEF đều đang tích cực tiến hành điều tra nhằm sớm tìm ra câu trả lời về căn bệnh lạ. 
Theo một người phát ngôn của WHO, các mẫu máu và nước tiểu của 2 nạn nhân và dịch não của một người khác đã được gửi tới phòng thí nghiệm để phân tích./.

Đọc thêm