Thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển được cứu sống

(PLVN) - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam vừa phối hợp với một số cơ quan chức năng cứu sống thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển.
Nạn nhân được xử lý vết thương ngay tại chỗ
Nạn nhân được xử lý vết thương ngay tại chỗ

Người gặp nạn là anh Nguyễn Lên (34 tuổi), thuyền viên tàu BĐ 98302 TS. Hiện anh Lên đã được cơ quan chức năng chuyển vào Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Trước đó, khoảng 10h ngày 4/1, anh Lên đang lao động trên tàu BĐ 98302 TS tại vị trí 17030’N – 116000’E (cách đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa 210 hải lý về hướng Đông Đông Bắc) bị vật nặng rơi đè vào người. Anh Lên sau đó bị chấn thương vùng ngực, gãy tay kèm các biểu hiện khó thở, nôn mửa.

Thuyền trưởng tàu BĐ 98302 TS đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải) yêu cầu được hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp.

Đến khoảng 12h cùng ngày, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 lên đường thực hiện cứu nạn.  Đồng thời, Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng cũng cử 1 ê kip bác sĩ cùng trang thiết bị tham gia thực hiện nhiệm vụ. 

Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng đã tư vấn từ xa, các y bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương ngực kín, tổn thương nghiêm trọng xương lồng ngực dẫn đến hô hấp khó khăn, xương cánh tay trái bị gãy… Nếu không được tiếp cận y tế kịp thời, nạn nhân có thể dẫn đến tử vong.

Đến 4h ngày 6/1, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu BĐ 98302 TS, êkíp cấp cứu được triển khai tiến hành xử lý vết thương cho nạn nhân. Sau khi trải qua ca cấp cứu tại chỗ, anh Lên bước đầu qua cơn nguy kịch và được chuyển lên tàu SAR 412 để đưa về bờ.

Đến 19h54’ cùng ngày, tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng an toàn và được bàn giao cho cơ quan chức năng chuyển vào Bệnh viện đa khoa Đà nẵng tiếp tục điều trị.

Đọc thêm