Su hào “đột biến” được rao 9,9 tỷ, dừa bonsai hình hổ thu hút khách trước Tết Nhâm Dần 2022

(PLVN) - Cây su hào vừa có lá màu xanh, vừa có lá trắng tinh cứ như bị “bạch tạng”, được rao bán 9,9 tỷ; Những chú hổ tạo hình bằng bonsai dừa mini với đủ kiểu dáng ngộ nghĩnh, độc đáo có giá từ 600.000 đồng đến 3 triệu đồng thu hút người tiêu dùng trước dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.
Dừa bonsai hình hổ thu hút khách trước dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Những ngày gần đây, cư dân mạng lại được dịp xôn xao khi thấy một thanh niên đăng ảnh khoe cây su hào kỳ lạ của nhà mình. Trên bài đăng, anh ta gọi đây là giống su hào “đột biến”, rồi hài hước định giá 9,9 tỷ đồng cho nó.

Củ su hào có hình dáng từ củ đến lá đều có màu trắng tinh giống như "bạch tạng".

Cây su hào này vừa có lá màu xanh, vừa có lá trắng tinh cứ như bị “bạch tạng”. Ngay cả củ của nó cũng sở hữu màu trắng khác xa với những cây su hào thường thấy khác tại Việt Nam.

Dân mạng thích thú với hình dạng "đột biến" của củ su hào này.

Bình luận về khoảnh khắc này, cư dân mạng trầm trồ:

- “Su hào này xài kem trộn quá đà”.

- “Mạnh dạn trả luôn 10 tỷ cho tròn nhé chủ thớt”.

- “Lạ thật, lần đầu mới thấy su hào có màu trắng”.

- “Củ màu trắng cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng lá trắng thì ảo thật đấy”.

- “Loại này ăn vào không biết có khác gì su hào bình thường nhỉ?”.

Cứ mỗi dịp cuối năm, thị trường hoa và cây cảnh chưng Tết luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người vì ai cũng muốn nhà mình được trang hoàng đẹp nhất trong năm mới. Chính vì vậy, năm nào thị trường cũng luôn xuất hiện những loại hoa và cây cảnh đẹp và độc đáo nhất để phục vụ người dân chơi Tết.

Những cây dừa bonsai được anh Hiếu hoàn thành để kịp phục vụ khách trong dịp năm mới Nhâm Dần 2022.

Tại vườn bonsai dừa của anh Đinh Ngọc Hiếu (TP.Thủ Đức, TP.HCM), năm nay, để chào đón Tết Nhâm Dần, những chậu bonsai dừa hình hổ cũng lần lượt được anh hoàn thành để kịp phục vụ khách hàng trong dịp mừng năm mới.

Theo anh Hiếu, để hoàn thành một sản phẩm Bonsai linh vật hổ, trải qua 2 quy trình chính, đầu tiên là anh chọn phối giống và ươm mầm từ 4-6 tháng tùy theo tốc độ phát triển của cây. Sau đó là đánh bóng gáo dừa, gắn các chi tiết, phụ kiện để định hình hình linh vật và sơn một lớp keo bóng bảo vệ bên ngoài.

Giá của mỗi chú hổ bonsai từ 600.000 đồng đến 3 triệu đồng tùy kích thước, kiểu dáng.

Việc tạo hình linh vật theo con giáp trang trí cho tác phẩm bonsai dừa, anh Hiếu cho biết, những tác phẩm của anh mang tính hình tượng, các chi tiết, đặc điểm sẽ không giống hoàn toàn.

Những chú hổ được tạo hình vui tươi, ngộ nghĩnh.

Ngoài kỹ thuật tạo hình hổ, anh cũng chú ý đến việc thổi hồn vào tác phẩm như tạo thế cho hổ như hổ đang nằm nghỉ ngơi dưới bóng dừa, gia đình hổ với sắc thái vui tươi, ngộ nghĩnh… bởi khi nhìn vào sản phẩm khách hàng có thể cảm nhận được sự vui tươi, thú vị, thu hút sự chú ý của khách hàng.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên anh Hiếu chỉ sản xuất khoảng 300-350 chậu bonsai hình hổ, giảm 50-60% so với con giáp các năm trước.