Hà Tĩnh: Những bất thường tại Dự án hơn 20 tỷ

(PLO) - Đóng vai trò quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, đi lại của người dân, công trình đường giao thông liên xã Cẩm Phúc – Cẩm Nam được đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Nhưng trong quá trình thực hiện, người dân phản ánh nhà thầu có nhiều dấu hiệu bất thường trong thi công…
Việc cảnh báo an toàn được nhà thầu thực hiện rất sơ sài.
Việc cảnh báo an toàn được nhà thầu thực hiện rất sơ sài.
Nhiều dấu hiệu bất thường
Từ phản ánh của người dân, phóng viên đã có mặt tại hiện trường và nhận thấy tuyến đường đang thi công nối xã Cẩm Phúc với Cẩm Nam nhiều đoạn đi qua khu dân cư, cắt các tuyến đường dân sinh với lưu lượng người và phương tiện lớn nhưng việc cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân được thực hiện khá sơ sài. Nhiều đoạn không có biển cảnh báo công trường đang thi công, biển cảnh báo hạn chế tốc độ, cọc tiêu, rào chắn công trình thi công… Theo quy định: “Trong công trình thi công tại những vị trí nguy hiểm trên công trường như đường hào, hố móng, hố ga... phải có rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn đề phòng tai nạn, ban đêm phải có đèn tín hiệu”, đã không được nhà thầu thực hiện. Nhiều đoạn nhà thầu thi công cống nhưng không có rào chắn, cảnh báo… vì thế có thể gây nguy hiểm cho người dân đặc biệt là trẻ nhỏ. Ngoài ra, theo người dân, dù là công trình lớn nhưng biển công trình ghi: chủ đầu tư, đơn vị giám sát, đơn vị thi công cũng không được nhà thầu là Công ty TNHH Như Nam thực hiện.
Song điều đáng nói là việc thi công của nhà thầu có dấu hiệu “cẩu thả” trong việc sử dụng vật liệu là đất đắp đường. Đất được nhà thầu sử dụng là đất kiểu phong hóa, có rất nhiều đá tảng lẫn lộn, với những loại “đá trơ” trộn lẫn như thế liệu rằng công trình có đảm bảo chất lượng!? Bên cạnh đó, người dân cũng phản ánh có những đoạn nhà thầu thực hiện việc bóc phong hóa một cách sơ sài, quá trình bóc phong hóa nền đường được nhà thầu Như Nam thực hiện theo kiểu “bóc cho có”. Tại công trường, nhiều nơi đất phong hóa của nền đường cũ, đất đá vật liệu mới lẫn lộn với cỏ dại, không thể phân biệt đâu là phần của công trình đang thi công.
“Đã có lúc yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công”
Trao đổi với phóng viên Báo PLVN, bà Trần Thị Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Nam, Tổ trưởng Tổ giám sát cộng đồng (đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Nam) cho biết: “Theo quyết định thì tổ giám sát cộng đồng của xã gồm ba người, đều rất quan tâm đến việc thi công của nhà thầu. Do là những người không chuyên về xây dựng nên việc giám sát của chúng tôi cũng hạn chế. Nhưng khi nhận được nhiều ý kiến của người dân trong phản ánh, chúng tôi đều xem xét, thực hiện nhiệm vụ của mình. Có những đoạn chúng tôi phải yêu cầu nhà thầu “bù đi bù lại” đến ba lần mới đảm bảo yêu cầu…”.
Trước ý kiến cho rằng nhà thầu sơ sài trong việc bóc phong hóa, bà Hải cho biết: “Về vấn đề này thì chúng tôi cũng không nắm rõ lắm, nhưng có lúc nhận được phản ánh của người dân chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công, đến khi nhân dân đồng tình thì để nhà thầu thi công lại…”.
Được biết, Công ty TNHH Như Nam là một đơn vị xây dựng lớn tại Hà Tĩnh, đầu tư, xây dựng rất nhiều công trình trên địa bàn. Tuy nhiên, gần đây đã có nhiều dư luận không tốt “tố” việc thi công của công ty này.