Trung ương biết hết

(PLVN) - Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc kiểm tra một số sai phạm xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi, thông báo mới đây về việc xử lý kỷ luật với những cán bộ sai phạm khiến dư luận bất ngờ. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Xin nói luôn cho rõ, trong không khí toàn dân hưởng ứng công cuộc phòng chống sai phạm tham nhũng lãng phí, bất ngờ ở đây là bất ngờ theo hướng tích cực hơn, tin tưởng hơn, thán phục các cơ quan chức năng Trung ương hơn.

Trước đó, suốt nhiều tháng trời, báo chí đã “miệt mài” chỉ ra sai phạm tại một số dự án “nổi cộm” ở Quảng Ngãi như lấy 200 tỷ từ nguồn cải cách tiền lương cho dự án (mà theo quy định chỉ ưu tiên cho những dự án cấp bách “cháy nhà chết người”) đầu tư cho dự án điều tiếng đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; vi phạm pháp luật đất đai, môi trường trong dự án Công viên cây xanh kết hợp một số dịch vụ văn hóa thể thao đa năng phường Trần Phú; vi phạm Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai trong dự án “Thành phố giáo dục quốc tế” do Tập đoàn Nguyễn Hoàng làm chủ đầu tư… Thế nhưng bất chấp dư luận, những dự án này vẫn cứ “tằng tằng tiến như xe tăng”, một số cán bộ chức năng Quảng Ngãi vẫn bỏ ngoài tai những ý kiến đóng góp, bất chấp pháp luật…

Cho đến khi cơ quan Trung ương vào cuộc, ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh bị kỷ luật. Sau đó, hàng loạt lãnh đạo sở, ngành, địa phương và cựu cán bộ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng bị kỷ luật liên quan đến việc tham mưu, đề xuất, để xảy ra nhiều sai phạm trong các dự án xã hội hóa, ngân sách, cán bộ.  

Đặc biệt hơn, thông tin công bố công khai cho thấy ở địa phương này không chỉ có những sai phạm trong các dự án trên, mà còn có vi phạm trong hàng loạt dự án khác: Không thông qua đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư trong dự án Công viên Thiên Bút và Khu đô thị sinh thái Thiên Tân; cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi và Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất; sai phạm trong tham mưu các dự án Chợ Sa Huỳnh kết hợp khu nhà ở thương mại dịch vụ phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ; Khu Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, Khu đô thị mới Nam Lê Lợi…

Cũng tại địa phương này, với một số cán bộ khác như Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh… còn bị truy ra các sai phạm như đề xuất bổ nhiệm, điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn, không đúng quy trình; tuyển dụng công chức không đủ tiêu chuẩn, cử nhiều sinh viên đi học thạc sĩ nước ngoài không đúng đối tượng; trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sai thẩm quyền, vi phạm Luật Đầu tư công; cử đoàn cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp; bổ sung một số dự án vào quy hoạch, kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa tỉnh Quảng Ngãi, vi phạm Luật Đất đai…

Dư luận bất ngờ với thực tế chỉ trong một thời gian mà Quảng Ngãi có nhiều sai phạm quá, thậm chí nhiều hơn một số đồn đoán trước khi sự việc được kết luận. Dư luận càng toàn tâm toàn ý tin tưởng hưởng ứng công cuộc phòng chống sai phạm tham nhũng, lãng phí do Đảng và Nhà nước phát động thực hiện: “Thì ra Trung ương biết hết”.