Sự việc học phí chuyển về tài khoản cá nhân tại TP HCM : Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định Trường THPT Phú Nhuận đã vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM vừa có Văn bản 4598/TB-SGDĐT thông báo kết quả kiểm tra đột xuất Trường THPT Phú Nhuận, cho biết đơn vị này có một số vi phạm về tài chính, quản lý tài sản công…
Trường THPT Phú Nhuận địa chỉ tại số 5 đường Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM.
Trường THPT Phú Nhuận địa chỉ tại số 5 đường Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Nhiều khoản thu chuyển về… tài khoản cá nhân

Trường THPT Phú Nhuận (số 5 đường Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận) là trường công lập, được thành lập từ 2022 theo quyết định của Chủ tịch UBND TP HCM.

Thông báo cho biết, trong công tác quản lý nguồn thu học phí và các khoản thu khác năm 2021 - 2023, qua kiểm tra, có một số khoản thu tại trường được thực hiện thu bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản cá nhân của bà Nguyễn Thị Minh Trang (nhân viên thủ quỹ trường).

Hành vi tự ý thực hiện thu bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản cá nhân là không chấp hành quy định của trường, không đúng nội dung trong thông báo thu học phí và các khoản thu khác của trường; để phát sinh các rủi ro, gây thất thoát và khó kiểm soát, quản lý tài chính tại đơn vị.

Cũng liên quan bà Trang, việc Công đoàn nhà trường phân công bà Trang thu tiền bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản cá nhân với một số khoản thu, chi; và Công đoàn nhà trường chịu trách nhiệm trong công tác quản lý sử dụng kinh phí; là không phù hợp, khó tránh khỏi phát sinh các rủi ro thất thoát ngoài khả năng kiểm soát của đơn vị trong công tác quản lý tài chính.

Trong Quy chế chỉ tiêu nội bộ, trường xây dựng một số điều khoản áp dụng định mức chi theo Thông tư 245/2009/TT-BTC đã hết hiệu lực từ 1/1/2018 là không phù hợp. Việc trường cho thuê phòng ghi danh từ 1/10/2020 - 30/9/2021 là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Thông báo 634/TB-VP ngày 23/9/2019 của Văn phòng UBND TP.

Năm học 2022 - 2023, Trường đã vận động tài trợ nhưng chưa báo cáo Sở GD&ĐT về việc trường nhận tài trợ hệ thống thiết bị âm thanh và 94 bộ máy điều hòa LG 2 HP vào tháng 5/2023 (ngoài nội dung đã được Sở phê duyệt) là vi phạm quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu cha mẹ học sinh (CMHS) năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, Ban đại diện CMHS ủy quyền cho trường thu các khoản của Ban là vi phạm Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT. Việc CMHS chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bà Trần Thị Thanh Thúy (nguyên kế toán trưởng) để "hỗ trợ phương tiện, thiết bị phục vụ dạy học trực tuyến cho học sinh trong thời gian dịch bệnh", là không đúng quy định trong công tác quản lý tài chính trường học.

Văn bản 4598/TB-SGDĐT của Sở GD&ĐT TP HCM. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)

Văn bản 4598/TB-SGDĐT của Sở GD&ĐT TP HCM. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)

Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản công

Về việc photocopy học bạ cho HS, trường tự thu, chi và chưa đưa nội dung hoạt động photocopy cho HS vào đề án sử dụng tài sản công trình Sở GD&ĐT; chưa được UBND TP phê duyệt; là chưa đúng quy định Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Bên cạnh đó, kế hoạch tổ chức văn nghệ (Cây mùa xuân) - Gây quỹ vì người nghèo, xây nhà tình thương không phân công rõ ràng nhiệm vụ các cá nhân, thành viên Ban Tổ chức được giao quản lý, thẩm quyền duyệt thu, chi kinh phí từ hoạt động gây quỹ; không có dự trù kinh phí thực hiện, không có nội dung chi, kế hoạch sử dụng kinh phí cụ thể. Vì vậy, dẫn đến phát sinh một số nội dung chi chưa phù hợp mục đích, phạm vi gây quỹ như kế hoạch đã ban hành.

Việc thực hiện giảng dạy của Hiệu trưởng Trần Công Tuấn và 3 Phó Hiệu trưởng, thông báo cho biết cả 4 người này đều dạy chưa bảo đảm số tiết theo quy định.

Về hình thức xử lý những vi phạm trên, Văn bản 4598/TB-SGDĐT cho biết Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo Trường THPT Phú Nhuận "kiểm điểm rút kinh nghiệm với các cá nhân, bộ phận có liên quan đến các tồn tại của trường".

Đánh giá về sự việc, Luật sư Nguyễn Ngọc Trâm (Đoàn LS TP HCM) cho biết, thời gian qua đã có sự chỉ đạo gắt gao từ Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh các khoản thu, chi trong trường học. Theo quy định, tất cả các khoản thu - chi trong và ngoài ngân sách nhà nước tại các trường đều phải có văn bản công khai, rõ ràng từng mục cụ thể trước hội đồng sư phạm, tuyên bố trước Ban đại diện CMHS; minh bạch trong hoạt động; coi trọng vai trò giám sát của giáo viên và phụ huynh HS...

Tuy nhiên, tại Trường THPT Phú Nhuận vẫn để xảy ra các vi phạm như học phí lại chuyển vào tài khoản cá nhân, cho thuê cơ sở vật chất sai quy định, vận động tài trợ mà không báo cáo Sở GD&ĐT, vi phạm trong gây quỹ… là những vấn đề gây bức xúc trong giáo viên, phụ huynh HS và dư luận. "Theo tôi, Sở GD&ĐT cần đối chiếu quy định pháp luật, xác định trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể trong trường hợp này, để xử lý đúng quy định. Nếu chỉ xử lý "kiểm điểm rút kinh nghiệm" với những người vi phạm, thì Sở GD&ĐT TP HCM cũng cần nêu rõ căn cứ pháp lý nào để đưa ra những quyết định như vậy", LS Trâm nói.

Đọc thêm