Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an BR-VT, người bị xâm phạm quyền sử dụng đất là bà Đinh Hồng Huệ (SN 1969, hộ khẩu thường trú quận 3, TP HCM). Bà Huệ là chủ sử dụng hợp pháp của các thửa đất số 114, 115, 147, 112, 180, 90, 91 và 73 (tờ bản đồ số 39 cũ), tổng diện tích 25.022m², được UBND huyện Tân Thành (nay là TP Phú Mỹ) cấp sổ đỏ từ 2004.
Khoảng tháng 10/2023, bà Huệ kiểm tra hiện trạng đất thì phát hiện ông Võ Văn Minh (SN 1965, Giám đốc Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Hương Sen, ngụ khu phố 5, phường Hắc Dịch) đã sử dụng trái phép các thửa đất trên. Bà Huệ đã yêu cầu ông Minh trả lại đất và ủy quyền cho ông Lương Thiên Võ (SN 1981, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) theo dõi vụ việc. Sáng 20/12/2024, khi trực tiếp xuống khu đất, ông Võ phát hiện có 3 xe cuốc đang múc đất và chất lên hai xe tải chở đi nơi khác. Ông Võ đã yêu cầu các xe dừng hoạt động và báo tin cho chính quyền địa phương đến xử lý.
Trước đó, vào ngày 13/12/2024, tại UBND phường Hắc Dịch, hai bên đã làm việc, thống nhất về việc cắm mốc ranh đất, trong đó ông Minh cam kết hỗ trợ hoàn trả mặt bằng để phục vụ đo đạc và cắm mốc. Tuy nhiên, đến ngày 20/12/2024, ông Minh lại cho người điều khiển xe cuốc thực hiện san gạt đất tại các thửa 114, 115, 147 (đất của bà Huệ) để lấp một hồ nước có diện tích khoảng 1.000m², mà không được chính quyền địa phương cho phép.
Tại cơ quan công an, ông Minh thừa nhận đã tự ý san lấp mà không xin phép UBND phường, cũng không có giấy phép san gạt mặt bằng. Ông Minh lý giải rằng “đây là hành động nhằm hỗ trợ việc cắm mốc như đã thỏa thuận, không nhằm mục đích khai thác khoáng sản”.
Sau quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế nhận định chưa đủ căn cứ kết luận ông Võ Văn Minh khai thác khoáng sản trái phép theo Điều 227 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, việc tự ý cho máy móc san lấp, làm biến dạng địa hình, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng đất là hành vi hủy hoại đất, vi phạm quy định tại khoản 27 Điều 3 Luật Đất đai 2024. Theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 123/2024/NĐ-CP, hành vi hủy hoại đất là hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND TP Phú Mỹ. Đến thời điểm này chưa xác định được cụ thể phần diện tích đất đã bị hủy hoại, mà cần đo đạc, giám định bởi cơ quan chuyên môn.
|
Thông báo của Công an BR-VT. (Ảnh: Tiến Dũng) |
Ngày 17/3/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã có Công văn số 605/CSKT-ĐI chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Phòng TN&MT Phú Mỹ để tổ chức đo đạc, xác định diện tích đất bị hủy hoại, làm rõ mức độ vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, như PLVN đã có bài phản ánh, một số hộ dân (trong đó có bà Huệ) có đất ở khu phố 5, phường Hắc Dịch, có đơn phản ánh về tình trạng vi phạm trong khai thác khoáng sản tại khu vực suối Nhum. Song song với việc gửi đơn phản ánh đến cơ quan chức năng, tháng 3/2025, bà Huệ cũng đã hợp đồng với Đơn vị Tư vấn - Liên hiệp Khoa học Sản xuất Địa chất Nam Bộ tiến hành đo đạc địa hình hiện trạng, khảo sát địa chất, khoan khảo sát, lấy mẫu đánh giá chất lượng khoáng sản và tính toán khối lượng khoáng sản đã khai thác trong diện tích các thửa đất của bà Huệ.
Kết quả khảo sát đã xác định 14.545m2 diện tích đất đã bị khai thác, tổng khối lượng thể tích đất được khai thác là 42.672m3. Với độ thu trung bình là 78,2% thì khối lượng cát thu hồi được là 33.380m3. Với kết quả khảo sát này, bà Huệ cho rằng cần tiếp tục xác định làm rõ sự việc ông Minh chiếm dụng trái phép các thửa đất rồi khai thác khoáng sản. Do đó, bà Huệ đang tiếp tục gửi đơn, đồng thời cung cấp kết quả khảo sát trên đến các cơ quan chức năng.