Như PLVN đã thông tin, ngày 3/2/2024, khi chạy xe máy trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ (hướng từ cầu Nhật Tân đi Cầu Giấy), con gái ông Khánh (27 tuổi) đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 29E1- 875.xx do anh Đỗ Minh Đức (làm nghề giao hàng) điều khiển. Hậu quả cô gái bị đa chấn thương, dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng tử vong cùng ngày.
“Theo một số nhân chứng kể lại, anh Đức vừa nghe điện thoại, vừa chạy xe đột ngột đi từ mép đường ra không xi nhan đã va chạm với xe con tôi khiến cháu ngã ra đường. Khi đó, anh Bùi Thành Công chạy xe máy BKS 29B1- 438.xx đi đến chèn qua người con tôi”, ông Khánh nói.
Theo giấy chứng nhận phẫu thuật ngày 6/2/2024, nạn nhân “tổn thương nội sọ; chấn thương sọ não, hàm mặt, cột sống, ngực kín…”. Ngày 18/11/2024, ông Khánh nhận được Thông báo 5879/TB-ĐTTH nêu: Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ, xác định hành vi không cấu thành tội phạm. Công an Tây Hồ (nay đã giải thể - NV) ra Quyết định không khởi tố vụ án 4188/QĐ-ĐTTH.
Quyết định 4188 bị ông Khánh khiếu nại vì cho rằng “các bác sĩ Bệnh viện E nói với tôi nguyên nhân chính khiến con gái tôi không qua khỏi là dập lá lách. Nhưng cơ quan chức năng lại ra kết luận rằng con tôi tử vong do xe cán qua đầu”.
Công an quận Tây Hồ sau đó ra Quyết định 4400/QĐ-CQCSĐT-ĐTTH bác khiếu nại. Ông Khánh tiếp tục có đơn khiếu nại lần 2. Ngày 17/12/2024, VKSND quận Tây Hồ ra Quyết định 02/QĐ-VKS-KN nêu: Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, xác định ngày 3/2/2024, con gái ông Khánh đang chạy xe máy thì va chạm với thùng chở hàng phía sau xe máy của Đỗ Minh Đức đang đỗ ở làn đường thứ nhất tính từ vỉa hè ra ngoài (làn đường dành cho xe máy) làm con gái ông ngã ra đường văng ra làn đường thứ hai tính từ vỉa hè ra ngoài (làn đường dành cho xe máy); sau đó bị xe máy do Bùi Thành Công điều khiển đi cùng chiều cán qua đầu.
![]() |
Văn bản của cơ quan chức năng về sự việc. (Ảnh: Gia Hải) |
Việc Đỗ Minh Đức đỗ xe máy chở theo thùng hàng (có kích thước đúng quy định) ở làn đường thứ nhất tính từ vỉa hè ra ngoài là vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ về việc đỗ xe không có tín hiệu cảnh báo cho người phía sau biết, đỗ xe không sát lề đường. Tuy nhiên, việc Đỗ Minh Đức đỗ xe vi phạm không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả người phụ nữ tử vong. Do đó, hành vi của Đỗ Minh Đức không cấu thành tội phạm. VKSND giữ nguyên Quyết định 4400.
Trong khi đó, ông Khánh cho rằng có dấu hiệu chưa thẩm tra, đánh giá một cách toàn diện tài liệu, chứng cứ như một số lời khai cho rằng anh Đức chạy xe máy đi từ làn phía trong ra va vào xe con gái ông Khánh. “Nhân chứng nói với tôi rằng ngoài thùng hàng, anh Đức còn buộc thêm một bao tải phía sau, vừa nghe điện thoại, vừa chạy xe đột ngột từ mép đường đi ra ngoài không xi nhan. Những lời khai này cần được làm rõ”, ông Khánh nói.
Về sự việc này, ngày 14/1/2025, VKSND quận Tây Hồ có Văn bản 29/CV-VKSTH gửi Báo PLVN nêu, việc Đỗ Minh Đức đỗ xe vi phạm không phải là nguyên nhân chính, trực tiếp dẫn đến hậu quả cô gái tử vong, nên hành vi của Đỗ Minh Đức không cấu thành tội phạm. Việc Bùi Thành Công điều khiển xe máy đi cùng chiều hướng cán qua đầu cô gái là sự kiện bất ngờ nên theo Điều 20 BLHS, Bùi Thành Công không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Mới đây, Ban Tiếp công dân Hà Nội có Văn bản 638/PC-BTCD (ngày 11/4/2025) và Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có Văn bản 32/CCB-BCH (ngày 15/4/2025) chuyển đơn của ông Khánh cùng các tài liệu đến VKSND TP Hà Nội để xem xét, giải quyết.
Ngày 17/4/2025, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng có Văn bản 4984/ĐCT-CSLP chuyển đơn và nội dung vụ việc đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật. Ông Khuất Việt Dũng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, thuộc đoàn Hà Nội cũng đã chuyển đơn đến CQĐT của VKSND tối cao để xem xét giải quyết.