Sức mạnh vũ khí 'kẻ săn mồi tàng hình' của Nga

(PLVN) - Máy bay không người lái tàng hình đầy hứa hẹn S-70 Okhotnik-B của Nga có thể trở thành “kẻ săn mồi tàng hình thực sự” trên không nhờ thiết kế “cánh bay” và vật liệu composite, cũng như lớp phủ tàng hình.
Máy bay không người lái tàng hình S-70 Okhotnik-B của Nga.

Theo hãng tin Sputnik, nhận định trên được nhà quan sát quân sự Peter Suciu viết trong một bài báo cho The National Interest.

Theo đó, ông Suciu cho rằng, dù có thể phải mất nhiều năm nữa máy bay S-70 Okhotnik-B mới chính thức được đưa vào sử dụng nhưng có nhiều lý do khiến máy bay này được coi là mối đe dọa.

Nhà báo trên nhấn mạnh, máy bay không người lái S-70 Okhotnik-B sẽ mở rộng khả năng của máy bay có người lái của Nga, đặc biệt là Su-57, và sẽ được sử dụng làm phương tiện đi kèm.

Ông cũng lưu ý rằng S-70 có thể trở thành “kẻ săn mồi tàng hình thực sự” trên không nhờ thiết kế “cánh bay” và vật liệu composite cũng như lớp phủ tàng hình. “Ngay cả một vài chiếc S-70 cũng có thể trở nên nguy hiểm”, ông Suciu nhấn mạnh.

Các nguồn tin cho biết, Okhotnik-B sẽ là máy bay không người lái nặng nhất và nhanh nhất trong số vũ khí Nga.

Chiều dài của máy bay Okhotnik-B là 14m, sải cánh 19m, trọng lượng cất cánh hơn 20 tấn. Máy bay được tạo ra theo thiết kế “cánh bay” sử dụng các công nghệ và vật liệu làm giảm radar và tín hiệu nhiệt. Nó sẽ có thể bay với tốc độ lên tới gần 1.000km mỗi giờ.

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tuyên bố “Okhotnik” sẽ là nguyên mẫu của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Nga.

Máy bay này sẽ có khả năng tiến hành một trận chiến trên không. Khi đó, với việc sử dụng máy bay không người lái tàng hình với máy bay chiến đấu Su-57, Nga có thể gây khó khăn đáng kể cho các phi công và nhà hoạch định quân sự nước ngoài dù đã nắm được thông tin về khả năng của các máy bay Nga.