Tai nạn chết người tại mỏ đá Lèn Bảng (Quảng Bình)

(PLO) - Khi các công nhân đang khoan lỗ để nổ mìn phá đá thì tai nạn xảy ra khiến 1 người chết tại chỗ và 1 người bị thương.
Hoạt động khai thác tại các mỏ đá luôn trong tình trạng thiếu an toàn. (Ảnh minh họa từ Internet)
Hoạt động khai thác tại các mỏ đá luôn trong tình trạng thiếu an toàn. (Ảnh minh họa từ Internet)

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h15 ngày 3/6, trong khi anh Phạm Văn Thắng (SN 1972), anh Đặng Văn Dũng (SN 1976), cùng trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa và một số công nhân khác của xí nghiệp lên mỏ đá Lèn Bảng (xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) để khoan lỗ nổ mìn phá đá.

Hậu quả, anh Thắng không may tử vong tại chỗ, anh Dũng bị thương rất nặng được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sau tai nạn xảy ra, phía lãnh đạo Xí nghiệp Sản xuất vật liệu xây dựng Cosevco 12 cùng các cơ quan chức năng liên quan đã có mặt tại hiện trường, bước đầu điều tra nguyên nhân vụ việc và thăm hỏi các gia đình có người bị nạn.
Các mỏ đá do Xí nghiệp Cosevco 12 khai thác ở huyện Tuyên Hóa đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, khiến nhiều người tử vong trong những năm qua.

Đọc thêm